Bugalria cấm bổ nhiệm các cựu nhân viên KGB giữ chức vụ cao trong BNG

15/07/2011 22:50
(GDVN) - Lần đầu tiên Bộ Ngại giao Bulgaria tuyên bố về sự cần thiết thông qua luật này vào tháng 12/2010.

(GDVN) - AP đưa tin, Quốc hội Bulgaria đã thông qua dự luật cấm bổ nhiệm những người đã từng làm việc trong KGB của Bulgaria hoặc hợp tác với tổ chức này vào những cương vị cao trong Bộ Ngoại giao.

Lần đầu tiên Bộ Ngại giao Bulgaria tuyên bố về sự cần thiết thông qua luật này vào tháng 12/2010. Nguyên nhân thông qua dự luật này đã được tuyên bố trước đây rằng, đứng đầu hơn 40% cơ quan đại diện ngoại giao Bulgaria ở nước ngoài là các cựu nhân viên của các cơ quan mật vụ.

Điển hình là đại sứ của Bulgaria tại Nga, Anh, Đức và Italia.

Tòa nhà Quốc hội Bulgaria. Ảnh AFP
Tòa nhà Quốc hội Bulgaria. Ảnh AFP

Lệnh mới cấm cũng quy định các nhân viên của Bộ Ngoại giao mà trước đây đã từng hợp tác với KGB được giữ chức vụ quan trọng trong Ngoại giao đoàn. Các nhân viên này vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở Bộ Ngoại giao nhưng với chức vụ thấp.

Những người đại diện Đảng Cộng sản Đối lập ở Bulgaria đã bỏ phiếu chống lại việc thông qua luật mới, tuyên bố sẽ kháng cáo tại Tòa án Hiến pháp.

Trước đây, Quốc hội Bulgaria đã yêu cầu Tổng thống Georgi Parvanov thu hồi chức vụ của 33 đại sứ đã từng cộng tác với KGB.

Ngay cả Tổng thống Parvanov cũng bị nghi ngờ có liên quan đến các cơ quan mật vụ cũ đã từ chối yêu cầu này, đồng thời tuyên bố tất cả các trường hợp như vậy cần phải xem xét riêng.

{iarelatednews articleid='7643,7517,7646,7644,7562,7599,7603,7589,7588,7567,7532,7551,7508,7554,7552,7544,7453,7502'}

Nguyễn Hưng (Theo Rian)