Các nhà khoa học đã thu hẹp được khối lượng của hạt Higgs

14/12/2011 12:49
Nguyễn Hường (theo Lenta, Daily Mail)
(GDVN) - Các nhà vật lý tại CERN không chỉ thu hẹp được khối lượng của hạt Higgs mà còn khám phá ra một số dấu vết về sự tồn tại của nó.
Các nhà vật lý làm trong dự án nghiên cứu hạt Higgs hay còn được gọi là "hạt thần", "hạt Chúa" tại CERN, Thụy Sĩ đã không chỉ thu hẹp được khối lượng của loại hạt này mà còn khám phá ra một số dấu vết về sự tồn tại của nó.

Hạt Higg (boson Higgs hay Higgs boson) được coi là câu đố lớn nhất của Vật lý hiện đại và là lời giải thích đơn giản nhất cho cách thức sự đối xứng điện yếu bị phá vỡ thời vũ trụ rất sơ khai, mang lại khối lượng cho các hạt sơ cấp.
Hình ảnh một vụ va chạm giữa 2 photon mang năng lượng cao trong thí nghiệm tìm kiếm hạt Higgs
Hình ảnh một vụ va chạm giữa 2 photon mang năng lượng cao trong thí nghiệm tìm kiếm hạt Higgs
Trong vài năm trở lại đây, các nhà khoa học đã thực hiện nhiều thí nghiệm CDF và D0 để loại trừ những khối lượng Higgs có thể có. Những tìm kiếm trực tiếp tại cỗ máy va chạm trước đây của CERN, LEP, đã bác bỏ khả năng khối lượng Higgs có thể ở dưới khoảng 115 GeV.

Tuần trước, một nhóm nghiên cứu tại CERN tuyên bố sẽ tiến hành một hội nghị gồm những nhà vật lý danh tiếng nhất thế giới để công bố kết quả nghiên cứu của một dự án tìm kiếm hạt Higgs trị giá 6 tỷ bảng Anh vào ngày 13/12. Giới khoa học đã kỳ vọng rằng tại cuộc họp này họ sẽ được cho xem những hình ảnh đầu tiên của hạt Higgs.
Các máy dò CMS nặng 13.000 tấn
Các máy dò CMS nặng 13.000 tấn
Tuy nhiên, tcác thí nghiệm tìm kiếm hạt Higgs bằng Máy Va chạm Hadron Lớn (LHC) tại CERN vẫn chưa đem lại kết quả như mong đợi. Nhưng dựa trên các tài liệu thu thập được, các nhà vật lý đã một lần nữa thu hẹp được khối lượng của hạt Higgs vào khoảng 115,5 tới 131 GeV.

Ngoài ra, các nhà khoa học còn thu thập được một số "tín hiệu" cho biết Higgs có thể tồn tại với khối lượng là 126 GeV. Tuy nhiên, các tín hiệu được phát hiện không đủ mức để chứng minh rằng chúng tồn tại.

Tuy nhiên, 95% các nhà khoa học lại tin rằng Higgs có khối lượng ở khoảng 127 GeV trở lên.

Do đó, các nhà nghiên cứu trong dự án tìm kiếm hạt Higgs tại CERN sẽ tiếp tục tiến hành các thí nghiệm trong năm 2012 nhằm nhanh chóng tìm ra khối lượng chính xác của hạt Higgs hoặc chứng minh được rằng nó không tồn tại.
Nguyễn Hường (theo Lenta, Daily Mail)