Cận cảnh những cỗ chiến mã 3.000 tuổi mới khai quật tại TQ

03/09/2011 08:40
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa mới khai quật được những cỗ chiến mã được chôn cất trong một ngôi mộ cổ từ thời nhà Châu tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

Có tất cả 4 cỗ xe ngựa được chôn trong ngôi mộ cổ có từ năm 770 trước Công nguyên, cách đây 3.000 năm, cùng nhiều hiện vật bằng sứ và các vũ khí kim loại khác.

Những cỗ chiến mã 3.000 năm tuổi trông còn khá nguyên vẹn được phát hiện tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc.
Những cỗ chiến mã 3.000 năm tuổi trông còn khá nguyên vẹn được phát hiện tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc.

Đây được coi là bằng chứng về đồ đồng và đồ đá thời đại nhà Châu, Trung Quốc và cung cấp những dữ liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu về tục lệ tang ma, đồ tùy táng của người Trung Quốc dưới thời Tây Châu.

Hài cốt những con ngựa kéo xe đã bị giết trước khi được đặt vào trong ngôi mộ.
Hài cốt những con ngựa kéo xe đã bị giết trước khi được đặt vào trong ngôi mộ.

Đây cũng được coi là ngôi mộ cổ có chứa các cỗ chiến mã còn nguyên vẹn nhất được tìm thấy từ trước tới nay ở Trung Quốc.

Những con ngựa đã bị giết trước khi được chôn cất chứ không phải bị chôn sống.

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)