Cận cảnh trò đá ngựa trong lễ hội thu hoạch ở Trung Quốc

15/09/2011 07:08
Nguyễn Hường (tổng hợp)
(GDVN) - Hàng năm, người dân ở quận Rongshui Miao thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây, tây nam Trung Quốc đều cuộc thi ngựa chiến để cầu xin sự may mắn và một vụ thu hoạch bội thu.
Tập tục này đã được người Miêu sống ở Quảng Tây duy trì suốt hơn 500 năm qua.
Tập tục này đã được người Miêu sống ở Quảng Tây duy trì suốt hơn 500 năm qua.
Các cuộc đấu ngựa là một phần của lễ hội mùa hè Xinhe, trong đó người Miêu tổ chức các hoạt động lễ hội để cảm tạ thần linh ban cho họ một vụ mùa bội thu và cầu xin ban cho họ các hạt giống tốt (ngô, khoai tây, đậu tương) cho vụ mùa mới.
Các cuộc đấu ngựa là một phần của lễ hội mùa hè Xinhe, trong đó người Miêu tổ chức các hoạt động lễ hội để cảm tạ thần linh ban cho họ một vụ mùa bội thu và cầu xin ban cho họ các hạt giống tốt (ngô, khoai tây, đậu tương) cho vụ mùa mới.
Những con ngựa được lựa chọn tham gia giao đấu trong lễ hội đều là những con ngựa đực khỏe mạnh và hiếu chiến nhất.
Những con ngựa được lựa chọn tham gia giao đấu trong lễ hội đều là những con ngựa đực khỏe mạnh và hiếu chiến nhất.
Mỗi trận đấu sẽ có hai con ngựa tham dự.
Mỗi trận đấu sẽ có hai con ngựa tham dự.
Người Miêu dùng tiếng tù và hoặc tiếng súng để thúc giục những con ngựa giao đấu
Người Miêu dùng tiếng tù và hoặc tiếng súng để thúc giục những con ngựa giao đấu
Những con ngựa sẽ phải tham gia một cuộc chiến khốc liệt chỉ có một con chiến thắng, trong khi đám đông xung quanh hò hét cổ vũ và cá cược xem con nào sẽ giành chiến thắng.
Những con ngựa sẽ phải tham gia một cuộc chiến khốc liệt chỉ có một con chiến thắng, trong khi đám đông xung quanh hò hét cổ vũ và cá cược xem con nào sẽ giành chiến thắng.
Con ngựa nào bị đánh gục hoặc bỏ chạy thì sẽ bị tính là thua cuộc. Kẻ mạnh mẽ nhất là kẻ sẽ giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng.
Con ngựa nào bị đánh gục hoặc bỏ chạy thì sẽ bị tính là thua cuộc. Kẻ mạnh mẽ nhất là kẻ sẽ giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng.
Thông thường mỗi trận chỉ kéo dài 10 phút, nhưng đôi khi cũng lên đến nửa giờ.
Thông thường mỗi trận chỉ kéo dài 10 phút, nhưng đôi khi cũng lên đến nửa giờ.
Những con ngựa sẽ phải dùng tới móng và răng để hạ gục đối thủ của nó.
Những con ngựa sẽ phải dùng tới móng và răng để hạ gục đối thủ của nó.
Con ngựa giành chiến thắng chung cuộc sẽ được xẻ thịt để cúng thần linh.
Con ngựa giành chiến thắng chung cuộc sẽ được xẻ thịt để cúng thần linh.
Người Miêu coi đây là một môn "thể thao" ly kỳ, hấp dẫn.
Người Miêu coi đây là một môn "thể thao" ly kỳ, hấp dẫn.
Mặc dù môn đấu ngựa này bị cấm tại nhiều quốc gia nhưng nó vẫn được duy trì tại một số quốc gia như Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Mặc dù môn đấu ngựa này bị cấm tại nhiều quốc gia nhưng nó vẫn được duy trì tại một số quốc gia như Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Nguyễn Hường (tổng hợp)