Chiêm ngưỡng hang Chén Thánh ở Anh

09/11/2011 07:44
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Công cuộc thăm dò Hang Chén Thánh - 1 trong 3 hang động huyền thoại ở Anh - đã thúc sau 81 năm dài nỗ lực của các nhà khoa học.
Cuộc thăm dò cuối cùng tại Hang Chiến Thánh được thực hiện bởi nhóm 3 nhà nghiên cứu Geoff Yeadon, Tim Allen và Mick Nunwick. Họ đã vượt qua 90 m cuối cùng của hang trong điều kiện đầy khó khăn (áp suất lớn và thiếu khí oxy) vào hôm 6/11 và hoàn thiện tấm bản đồ với vô số lối đi chằng chịt ở hang động này.

Hang Chén Thánh , sâu 1.000m được phát hiện vào năm 1920 và cho tới nay đã thu hút rất nhiều cuộc thám hiểm. Hang động này nằm bên dưới 3 hạt Cumbria, Lancashire và Yorkshire của Anh và giống như một hệ thống hang ngầm nối liền 3 hạt này với nhau bằng vô số các đường hầm nhỏ lẻ và lối dẫn. Do đó, hang Chén Thánh còn được cọi là hang Ba Hạt.
Nhà thám hiểm Hugh St Lawrence đang di chuyển đất đá để thông thoáng đường hầm
Nhà thám hiểm Hugh St Lawrence đang di chuyển đất đá để thông thoáng đường hầm
Sam Allshorn đang leo qua một hang nước ngầm
Sam Allshorn đang leo qua một hang nước ngầm
Jane Allen đang trèo ra khỏi một lối vào hang ở Yorkshire
Jane Allen đang trèo ra khỏi một lối vào hang ở Yorkshire
Jane Allen và Simon Wilson xem xét các thạch nhũ rơm ở hang 3 hạt tại Yorkshire
Jane Allen và Simon Wilson xem xét các thạch nhũ rơm ở hang 3 hạt tại Yorkshire
Tim Allen tại lối vào hang Lost John, một hang động mới được khám phá, nằm gần hang Ba Hạt
Tim Allen tại lối vào hang Lost John, một hang động mới được khám phá, nằm gần hang Ba Hạt
Chinh phục 21 m cuối cùng của hang Ba Hạt
Chinh phục 21 m cuối cùng của hang Ba Hạt
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)