Chiêm ngưỡng những sáng tạo tranh từ hành, ớt, hạt tiêu...

18/12/2011 10:41
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Nữ nghệ sĩ 23 tuổi Kelly McCollam đã dành 2 năm hai năm để vẽ hàng chục bức tranh bằng các loại gia vị nấu ăn
Nữ nghệ sĩ trẻ người Mỹ sử dụng các loại gia vị dùng biến các ăn hàng ngày như muối, hành, hạt tiêu, ớt bột, muốn, phẩm màu thực phẩm... để sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của mình hay chép lại các bức tranh nổi tiếng của họa sĩ người Hà Lan cô ngưỡng mộ - Van Gogh.
Bức "Spicy Night" của Kelly tái hiện bức sơn dầu "Starry Night" của Van Gogh
Bức "Spicy Night" của Kelly tái hiện bức sơn dầu "Starry Night" của Van Gogh
Kelly McCollam đã làm ra hơn 50 bức tranh, đa số là các tác phẩm của Van Gogh, bằng các chất liệu độc đáo trên, trong đó, mỗi bức tranh tiêu tốn của cô khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng tạo liên tục.

Trong quá trình vẽ tranh, McCollam chỉ dùng một chiếc muôi và những ngón tay để sắp xếp gia vị theo ý muốn.  
Bức "Starry Night" do Van Gogh vẽ
Bức "Starry Night" do Van Gogh vẽ
Bức Hoa hướng dương của Van Gogh
Bức Hoa hướng dương của Van Gogh
Và "Sunflower Spice" do Kelly làm từ gia vị
Và "Sunflower Spice" do Kelly làm từ gia vị
Kelly dùng muối để tạo ra những đám mây và sóng biển trong tác phẩm "Crashing Waves"
Kelly dùng muối để tạo ra những đám mây và sóng biển trong tác phẩm "Crashing Waves"
Tác phẩm "Three Crosses" được làm từ hạt tiêu
Tác phẩm "Three Crosses" được làm từ hạt tiêu
Bức tranh phong cảnh bằng gia vị mang tựa đề "Spicy Cypress" là bản sao của bức tranh "Wheatfield" của Van Gogh
Bức tranh phong cảnh bằng gia vị mang tựa đề "Spicy Cypress" là bản sao của bức tranh "Wheatfield" của Van Gogh
Bức "Wheatfield" của Van Gogh
Bức "Wheatfield" của Van Gogh

Nguyễn Hường (theo Daily Mail)