Tại cuộc họp báo chiều 20/7, thay mặt nước Chủ tịch ASEAN luân phiên đương nhiệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong đã công bố “Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề biển Biển Đông.”
(GDVN) - Tấm bản đồ cổ có tên Hoàng trực tỉnh địa dư toàn đồ được TS. Mai Hồng, nguyên Trưởng phòng Tư liệu thư viện - Viện Hán Nôm, hiện là Giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phả học Việt Nam, đặc biệt cẩn trọng lưu giữ trong mấy chục năm qua, đã một lần nữa là cơ sở giúp các học giả dẫn dụng trong các nghiên cứu chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam.
(GDVN) - Tấm bản đồ địa lý toàn Trung Quốc mang tên Hoàng trực tỉnh địa dư toàn đồ do Trung Quốc nghiên cứu và ấn hành cho thấy điểm cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam.
(GDVN) - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã chỉ thị cho Ngoại trưởng nước này thực hiện chuyến công du sang một số nước thành viên ASEAN để tìm kiểm giải pháp xử lý những mâu thuẫn nội khối xung quanh vấn đề biển Đông
(GDVN) - Thượng nghị sĩ Mỹ Joseph Lieberman phát biểu: "Hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông đang đẩy khu vực theo hướng sai và gửi một thông điệp gây thất vọng về loại cường quốc mà Trung Quốc sẽ trở thành...".
(GDVN) - “Người đàm phán phải không chịu sức ép, sợ hãi trước sự đe dọa. Và không vì thái độ ngang ngược của họ mà người đàm phán hoang mang hoặc có những phản ứng không thích hợp”.
Một ngày sau khi tới quần đảo Trường Sa bất chấp sự phản đối của Việt Nam, đội tàu gồm 30 tàu đánh cá đến từ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ngang nhiên lên kế hoạch bắt đầu hoạt động đánh bắt cá tại khu vực gần Bãi đá Chữ thập của Việt Nam từ đêm nay, 16/7.
(GDVN) -Chiều 15/7, một đội gồm 30 tàu cá xuất phát từ tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc đã tới một địa điểm đánh bắt cá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các tàu này đã tới vùng biển thuộc Bãi đá Chữ Thập của Việt Nam sau khi trải qua hải trình kéo dài 78 giờ đồng hồ và dự kiến sẽ ở lại đây trong 5-10 ngày dưới sự hỗ trợ của tàu Ngư chính 310. Đội tàu cá lớn nhất từ đảo Hải Nam tới quần đảo Trường Sa gồm 1 tàu 3.000 tấn và 29 tàu 140 tấn. Trước đó, 12/7, một đội 30 tàu cá cũng khởi hành từ Tam Á tới Trường Sa tiến hành đánh bắt trái phép.Đây là chiến dịch đáng chú ý của Trung Quốc bởi những thuyền đánh cá này được tổ chức chặt chẽ, có phóng viên thường xuyên cập nhật tin và đăng tải trên các kênh truyền thông của Trung Quốc. >> Cập nhật tin từ Facebook
(GDVN) - Chiều nay, 16/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố 7 luật và 2 Nghị quyết của QH gồm: Luật Giá; Giám định Tư pháp; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Xử lý vi phạm hành chính; Quảng cáo; Tài nguyên nước và Luật Biển Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, Nghị quyết về thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Khoảng 17 giờ chiều 15/7, một đội gồm 30 tàu cá xuất phát từ tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc đã tới một địa điểm đánh bắt cá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
(GDVN) - Đây là một động thái leo thang mới nhằm cản trở hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền và ngư trường truyền thống bao đời nay của ngư dân Việt Nam mà Bắc Kinh đưa ra sau tuyên bố sai trái thành lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa' hôm 21/6 vừa qua.
(GDVN) - "Nếu trong nội bộ Trung Quốc, “phái diều hâu” thắng thế thì họ sẽ có những hành động táo bạo hơn nữa. Nếu nội bộ khu vực ASEAN không đoàn kết, không thể hiện rõ quyết tâm, các nước lớn trên thế giới không tỏ rõ thái độ thì Trung Quốc chắc chắn sẽ có những hành động táo bạo hơn”.
(GDVN) - Lời khẳng định "Trường Sa, Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam, mãi mãi là như thế" luôn lặp lại trên các blog, diễn đàn và truyền đi trong tin nhắn nhanh IM.
(GDVN) -Theo Quyết định 29/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/9/2012, Học viện Ngoại giao có 17 đơn vị trực thuộc thay vì 16 như hiện nay.
(GDVN) - Khi bị phía Nhật Bản triệu kiến phản đối lần thứ 2 liên tiếp trong 2 ngày, ông Trình Vĩnh Hoa, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản phản ứng khá gay gắt
(GDVN) - “Việt Nam có cơ sở pháp lý và có các cứ liệu lịch sử có giá trị để chứng minh Nhà nước Việt Nam là người đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khi chúng còn là đất vô chủ…”.
Ngày 12-7, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton hối thúc các bên liên quan ở biển Đông không sử dụng các biện pháp đe dọa và khiêu khích ở vùng biển này. Reuters bình luận là một ám chỉ không trực tiếp nhắm vào TQ.
(GDVN) – “Những hành động vừa qua của Trung Quốc mang một màu sắc mới và nguy hiểm hơn, việc họ dùng lực lượng quân sự để xâm chiếm lãnh thổ như thời gian trước".
Bốn tàu hải giám Trung Quốc đã tuần tra hàng chục đảo và bãi đá ngầm trên Biển Đông cũng như tiến hành một cuộc diễn tập tạo hình gần đảo Trường Sa của Việt Nam, vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
(GDVN) - "Sức mạnh của dân tộc và thời đại, cộng thêm sự khôn khéo, biết điều, sáng tạo, dám có đột phá trong đường lối chính sách đối ngoại chính là sự bảo vệ có hiệu quả nhất chủ quyền biển đảo của nước ta lúc này".
(GDVN) - Tiếp tục cuộc trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, ông Dương Danh Dy nói: "Tư tưởng dân tộc cực đoan sau một thời gian dài được nuôi dưỡng, nay bắt đầu phát tác tại Trung Quốc".
(GDVN) -“Trung Quốc đã không còn tự nép mình để âm thầm phát triển sau gần 20 năm theo đường lối của Đặng Tiểu Bình nữa mà muốn thể hiện mình trên trường quốc tế. Ý đồ của Trung Quốc đã bộc lộ rõ qua những hành động ngang ngược gần đây”.
“Phú Yên cần tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, các lợi ích quốc gia trên biển.