Global Witness đưa ra kết luận điều tra của mình để cáo buộc các nhà
đầu tư của Việt Nam sang các nước láng giềng phá rừng, lấn đất, đẩy
người dân vùng dự án đến bần cùng hoá... Chúng tôi lên đường, đi tìm sự
thật...
(GDVN) - Với trang ‘tiền án’ dày đặc của George Soros, nhân vật đang tố Hoàng Anh Gia Lai khiến giới chuyên gia trong nước tỏ ra lo ngại. Liệu rằng có phải Global Witness đang sử dụng chiêu bài cũ nhằm ‘bạ bệ’ bầu Đức hay mục đích sâu xa hơn là nhằm lũng đoạn thị trường tiền tệ của Việt Nam?
Ngay sau khi Global Witness ra báo cáo cho rằng Hoàng Anh Gia Lai không
thân thiện với môi trường, bầu đức đã lập tức thực hiện một chiến dịch
truyền thông ấn tượng. Liệu chiến thuật này có mang lại kết quả mong
muốn?
Báo chí Lào khẳng định HAGL là nhà đầu tư nước ngoài thành công nhất tại
Lào với số vốn gần 1 tỷ USD, thực sự đem lại cuộc sống ấm no cho người
dân trong vùng có dự án.
Ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thừa nhận cáo buộc của Global
Witness (GW) "rất hiểm và có thể làm cho công ty sụp đổ”. Vì thế, mọi
diễn biến sắp tới liên quan đến cáo buộc này giữa HAGL và GW đều có tính
chất đối kháng. Có cửa ra nào cho một công ty Việt Nam và một tổ chức
quốc tế được hậu thuẫn của tỷ phú George Soros?
(GDVN) - Phản bác cáo buộc của tổ chức Global Witness (trụ sở tại London, Anh) về
việc HAGL chiếm đất, khai thác gỗ lậu tại Lào và Campuchiatrên, bầu Đức
một lần nữa khẳng định: “Tất các cáo buộc đó sai 99,9%”.
(GDVN) - Phản bác lại những cáo buộc phá rừng, hủy hoại môi trường của Global
Witness, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL nhấn mạnh: Các dự án trồng
cao su ở
Lào và Campuchia, HAGL đều không khai thác hay mua bán dù chỉ một
cây gỗ...