(GDVN) - Đỗ Văn Long, lon Đại tá đã lên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho rằng Bắc Kinh đã "mở đường nhân đạo" cho Philippines tiếp tế nhu yếu phẩm cho lực lượng đồn trú ngoài Bãi Cỏ Mây?!
(GDVN) - Lý luận của Hà Nho Long là một trò ngụy biện, bịp bợm thô thiển khi cho rằng "nếu nghiên cứu sâu vấn đề này sẽ thấy rõ ràng Trung Quốc là một nạn nhân chứ không phải một kẻ gây rối" ở Biển Đông?!
(GDVN) - Để chứng minh cho cái gọi là "chủ quyền từ thời cổ đại", Trương Triệu Trung cho hay, năm 1947 chính quyền Tưởng Giới Thạch, tức Trung Hoa Dân quốc tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông bằng bản đồ 11 nét đứt (đến năm 1953 Trung Quốc xóa 2 nét đứt ở vịnh Bắc Bộ thành đường 9 đoạn, còn gọi là đường chữ U, đường lưỡi bò).
(GDVN) - "Bất luận xét theo thực lực quân sự, tố chất quân nhân hay tiềm lực kinh tế quốc gia, Philippines đều không có thực lực và cũng chẳng có gan đối đầu toàn diện với Trung Quốc", La Viện tự đắc với phát biểu hòng hướng dư luận người dân Trung Quốc nghĩ rằng Philippines là kẻ gây sự, trong khi chính Trung Quốc mới thực sự là kẻ gây sự ngoài Biển Đông - Trường Sa.
(GDVN) - "Nếu không được cung cấp thức ăn, nước uống trong 1 đến 2 tuần, lính Philippines đóng quân tại Bãi Cỏ Mây sẽ buộc phải rời khỏi khu vực họ đang kiểm soát, và một khi họ rời đi sẽ không bao giờ Philippines có thể quay trở lại", Trương Triệu Trung cố vấn thủ đoạn đầy nham hiểm.
(GDVN) - Hàn Húc Đông - một giáo sư thuộc đại học Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra lời kêu gọi ngông cuồng trên vì cho rằng rất khó để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông - Trường Sa chỉ thông qua "quyền lực mềm" như vận động ngoại giao, thay vào đó Bắc Kinh phải "tấn công bất cứ lúc nào".
(GDVN) - Cái gọi là "chiến lược cải bắp" được ông Trung lý giải: Đầu tiên cho tầu cá xâm nhập, vòng thứ 2 là các tàu Hải giám, Ngư chính tuần tra, giám sát, hộ tống, vòng thứ 3 là các tàu hải quân. Với "chiến lược cải bắp" này của Bắc Kinh, Manila sẽ không có cách nào đối phó được, Trương Triệu Trung cho hay.
(GDVN) - Kim Nhất Nam lại lờ tịt đi một thực tế rằng chính Trung Quốc là kẻ đã và đang đe dọa sử dụng vũ lực, có dấu hiệu sử dụng vũ lực trên Biển Đông. Với Philippines, trong khi tranh chấp bãi cạn Scarborough ở đỉnh điểm của căng thẳng hồi trung tuần tháng 5 năm ngoái thì chính truyền thông Trung Quốc loan tin: 5 chiến hạm hạm đội Nam Hải mang 48 quả tên lửa áp sát Philippines!
(GDVN) - La Viện, viên học giả đeo lon Thiếu tướng nổi tiếng "diều hâu" này đã cao giọng kêu gọi 2 cụm chiến hạm hạm đội Đông Hải và Nam Hải, Trung Quốc đang hoạt động trái phép ở Biển Đông ngầm phối hợp và trợ uy cho Đài Loan, sẵn sàng ngắm bắn mục tiêu khi tình huống xảy ra.
(GDVN) - Cách đặt vấn đề của ông Liệt về việc Trung Quốc "đảm bảo an ninh" hay "kiểm soát an ninh" ở Biển Đông chỉ là những lời lẽ ngụy biện cho hàng loạt hành vi leo thang gây căng thẳng trên Biển Đông của quân đội Trung Quốc, mà điển hình là hạm đội Nam Hải.
(GDVN) - Nhân Dân nhật báo Trung Quốc xúi Đài Loan nên "cứng rắn với Việt Nam" ở Trường Sa bằng cách "không cần cảnh cáo, bắn thẳng vào tàu hoặc máy bay của Việt Nam" nếu đi vào vùng biển phụ cận đảo Ba Bình - một kiểu hành xử côn đồ, xã hội đen, bất chấp mọi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
(GDVN) - La Viện, một viên tướng Trung Quốc hiếu chiến có thể sẽ thổi bùng lê những tranh chấp lãnh thổ mới ở Đông Á khi cho rằng quần đảo Ryukyu, trong đó bao gồm cả Okinawa "không thuộc lãnh thổ Nhật Bản".
(GDVN) - "Philippines lúc cần không quân thì chẳng có không quân, cần hải quân chẳng có hải quân, họ chẳng có một cái máy bay nào ra hồn, chẳng có cái tàu chiến nào ra hồn", Bành Quang Khiêm nói với độc giả của tờ báo mạng Nhân Dân nhật báo.
(GDVN) - Viên tướng này đe dọa, chỉ cần Philippines "khiêu khích" 1 lần, Trung Quốc sẽ đánh chiếm 1 đảo, bãi đá hoặc rặng san hô và cứ như vậy, Bắc Kinh sẽ đánh chiếm 8 điểm đảo, bãi đá, rặng san hô mà Philippines đồn trú (trái phép) ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).
(GDVN) - Thời báo Hoàn Cầu tiếp tục rêu rao về cái gọi là "ưu tiên" trong chính sách đối ngoại, "đưa ASEAN quay trở lại châu Á" và "nhắc nhở" Philippines, Việt Nam chớ quên Bắc Kinh "có truyền thống tiên lễ, hậu binh!" Một giọng điệu nực cười và xấc xược.
(GDVN) - Hoàn Cầu đăng tải cái gọi là "phân tích" của một bình luận viên đặc biệt của tờ báo này với giọng điệu sặc mùi hiếu chiến và khiêu khích của Hàn Thi Huyên khi y cho rằng giới chức Bắc Kinh "khai đao" với Philippines để dọa nạt Việt Nam.
(GDVN) - Thạch Tề Bình kết luận, tất cả những động thái, dấu hiệu đó trên Biển Đông cho thấy Trung Quốc đều có sự chuẩn bị từ trước, vạch ra kế hoạch (xâm lấn, xâm chiếm Biển Đông) và sau đó mới "động thủ". Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục có những âm mưu, toan tính mới.
(GDVN) - Vương Nghị nói rằng ông ta cảnh báo "một số thế lực và quốc gia cá biệt chớ có sinh sự", khuấy căng thẳng trên Biển Đông, đồng thời rêu rao về cái gọi là "chủ quyền" hết sức phi lý và phi pháp đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
(GDVN) - Viên Đại sứ Trung Quốc "nhắc khéo" Washington rằng chớ "ôm đá ghè chân mình", đừng tham bát bỏ mâm, vì cái nhất thời mà rước vào cái họa lâu dài."
(GDVN) - Phải chăng vì Brunei không phải là đối tượng mà Bắc Kinh dễ "giật dây" như Campuchia hồi năm ngoái nên cánh học giả và truyền thông Trung Quốc trở nên "bức xúc" buộc phải đơm đặt, chụp mũ cho ASEAN hòng che dấu sự thật với người dân nước này?
(GDVN) - Phòng Phong Huy không quên cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, "nhắc nhở Washington nên tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau".
(GDVN) - Ông Viện còn nhấn mạnh thêm, (cái gọi là) "phản kích hạt nhân" của Trung Quốc là một hình thức "phản kích tự vệ, phản kích phòng ngự". Vũ khí hạt nhân được La Viện xem như thủ đoạn cuối cùng để "bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ".
(GDVN) - Trung Quốc đã chụp mũ khi quy kết rằng chính sách này của Mỹ đã "khuyến khích" Nhật Bản, Philippines và Việt Nam trong các tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.
(GDVN) - Tướng "diều hâu" này tiếp tục kêu gào giới chức Trung Quốc cho ngư dân nước này tổ chức hệ thống "dân binh" lên thuyền, vũ trang cho từng tàu cá để "đối phó" với lực lượng chức năng của các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông (khi chúng đánh bắt trái phép và bị lực lượng này phát hiện - PV).
(GDVN) - Đái Húc đã đăng tải bài viết trên tài khoản Weibo cá nhân của mình nhận định, chủng cúm gia cầm mới (H7N9) đang hoành hành ở Trung Quốc là một "vũ khí sinh học, tâm lý" của Mỹ nhằm gây bất ổn cho Trung Quốc.
(GDVN) - Tưởng Vĩ Liệt nói, hơn 3 triệu km2 vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố cái gọi là "chủ quyền" (trong đó bao gồm 90% diện tích Biển Đông với đường lưỡi bò phi pháp - PV) là một bộ phận quan trọng để thực hiện giấc mơ đại phục hưng dân tộc Trung Hoa.
(GDVN) - Trương Triệu Trung cho rằng cả Mỹ và Triều Tiên đều rất rõ nước cờ của đối phương, vấn đề hiện tại đặt ra là, Bình Nhưỡng càng "làm trò" thì Mỹ càng không thể nhượng bộ.
(GDVN) - Lưu Nguyên nhận định, dựa vào vũ lực để "lấy lại" một hòn đảo không phải chuyện khó, nhưng sau khi đánh rồi sẽ phải tính tới những ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, đời sống của người dân..., tất cả theo Lưu Nguyên, phải dựa trên cái nhìn đại cục và lợi ích lâu dài.
(GDVN) - Với giọng kẻ cả, trịch thượng, Chu Thành Hổ lại lặp lại điệp khúc về chủ trương giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông từ phía Bắc Kinh: "Chủ quyền thuộc Trung Quốc, hợp tác cùng khai thác", một chủ trương hợm hĩnh, phi lý và phi pháp!