“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn”

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn”
(GDVN) - "Bao giờ cũng vậy, cuối năm Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo về những ý kiến của ĐBQH, tập hợp ý kiến qua phần trả lời của các Bộ trưởng thì Thủ tướng sẽ có phát biểu. Sau đó, Thủ tướng có trả lời nếu các vị ĐBQH có ý kiến thêm", ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết.

Ông Đặng Thành Tâm: Không thể để Vinashin "chết" hẳn

Ông Đặng Thành Tâm: Không thể để Vinashin "chết" hẳn
(GDVN) - “Trong vụ Vinashin có lỗi chính của ban lãnh đạo, vì trong 2 năm đẻ ra hơn 200 công ty, rồi tuyển hàng nghìn cán bộ, nhân viên để làm việc trong các công ty đó làm việc, đầu tư quá dài trải...”, ông Đặng Thành Tâm – ĐBQH đoàn TP.HCM trao đổi bên lề kỳ họp 6 Quốc hội khóa 13.

Lãnh đạo ra quyết định gây lãng phí tiền tỷ, xử lý thế nào?

Lãnh đạo ra quyết định gây lãng phí tiền tỷ, xử lý thế nào?
(GDVN) - "Tập thể chịu trách nhiệm nghĩa là không có ai chịu trách nhiệm, do đó phải quy trách nhiệm cụ thể cho những người ra quyết định dẫn tới thất thoát lãng phí". Nhiều ĐBQH thẳng thắn chỉ rõ điều này tại phiên thảo luận về dự thảo sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

"Không thực hiện 'trưng mua' thay cho thu hồi đất"

"Không thực hiện 'trưng mua' thay cho thu hồi đất"
(GDVN) - Tại Quốc hội sáng nay, ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội nêu quan điểm của UBTVQH: Nhà nước trưng mua nhà và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân khi đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Do đó, không thể thực hiện “trưng mua” thay cho “thu hồi” đất.

Kỳ vọng gì vào phiên chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Kỳ vọng gì vào phiên chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?
(GDVN) - Theo dự kiến, chiều nay Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của ĐB Quốc hội. Chia sẻ với Báo Giáo dục Việt Nam, ĐB Nguyễn Đức Kiên (tỉnh Sóc Trăng), ĐB Nguyễn Sỹ Cương (tỉnh Ninh Thuận) và ĐB Nguyễn Tấn Tuân (tỉnh Khánh Hòa) kỳ vọng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải đáp được nhiều băn khoăn của cử tri cả nước về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói về hòn đá bị cho là "yểm bùa" ở Đền Hùng

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói về hòn đá bị cho là "yểm bùa" ở Đền Hùng
(GDVN) - “Hòn đá do một cá nhân cung tiến có nhiều chữ lạ, ban quản lý di tích đồng ý cho phép đặt ở đền Thượng. Chúng tôi khẳng định đây là việc làm trái với luật di sản và có công văn yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo ban quản lý di tích đưa hòn đã ra khỏi Đền Hùng và việc này đã được làm xong”.

"Đang điều tra nguyên nhân làm vỡ đập thủy điện ở Gia Lai"

"Đang điều tra nguyên nhân làm vỡ đập thủy điện ở Gia Lai"
(GDVN) - "Chưa đủ căn cứ để xác định việc này nhưng nguyên nhân ban đầu là do thấm nước mà sự cố thấm nước thì có thể từ rất nhiều hướng. Ngay tại vị trí tiếp giáp cống dẫn dòng thì lẽ ra trong quá trình thi công phải có được chất sét rất tốt để trám phần rìa này. Nhưng thi công không tốt, không có sét hoặc lượng sét ít, không đủ kín sẽ gây ra úng xuất cục bộ, nước thấm vào thân đập sẽ tạo thành khe hở và đất trong thân đập tiếp tục bị moi ra, sụt xuống".

“Tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an về Cảnh sát du lịch”

“Tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an về Cảnh sát du lịch”
(GDVN) - Trước thực trạng chặt chém, chèo kéo du khách gây phản cảm, ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTT&DL có nên thành lập cảnh sát du lịch? Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 13/6, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết việc này đã có sự trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công An – Đại tướng Trần Đại Quang.

"Ở vị trí Bộ trưởng mà chỉ tư duy sự vụ thì cần phải xem xét lại..."

"Ở vị trí Bộ trưởng mà chỉ tư duy sự vụ thì cần phải xem xét lại..."
(GDVN) - "Điều quan trọng là các Bộ trưởng đã được trao quyền vậy thì phải đưa ra được giải pháp, mà muốn có giải pháp tốt thì phải tư duy về tầm nhìn, phải suy đoán những kịch bản có thể xảy ra và vận dụng tri thức của mình để đưa chính sách xoay chuyển theo tình huống có lợi, đó mới là tầm tư duy chiến lược. Còn nếu ai đó ngồi ở vị trí Bộ trưởng mà chỉ tư duy sự vụ thì tôi nghĩ là cần xem xét lại khả năng của họ, xem có thực sự xứng đáng với vị trí ấy hay không", ĐBQH Lê Thanh Vân (TP Hải Phòng).

"Sau bỏ phiếu, QH phải tăng cường giám sát các ĐB tín nhiệm thấp"

"Sau bỏ phiếu, QH phải tăng cường giám sát các ĐB tín nhiệm thấp"
(GDVN) - "Sau khi đã có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm thì trách nhiệm của Quốc hội, đại biểu Quốc hội là phải tăng cường giám sát. Với những chức danh có số phiếu tín nhiệm thấp phải giám sát xem đồng chí đó chuyển biến như thế nào, còn với những chức danh được số phiếu tín nhiệm cao phải tự thấy rõ trách nhiệm của mình, nếu có khuyết điểm phải vươn lên nếu đã làm được thì phải làm tốt hơn", Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhìn nhận.

Chưa quyết định Trưởng Ban phòng chống khủng bố

Chưa quyết định Trưởng Ban phòng chống khủng bố
(GDVN) - Trước ý kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố, UBTVQH không quyết định và giao cho chính phủ quy định người đứng đầu và các thành viên ban chỉ đạo phòng chống khủng bố cho phù hợp.

Phiếu tín nhiệm thấp rơi vào những “ghế nóng”

Phiếu tín nhiệm thấp rơi vào những “ghế nóng”
Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 vị giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ngày 11-6, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan điểm của mình.

Cú hích vào lịch sử và những kỳ vọng sau lá phiếu

Cú hích vào lịch sử và những kỳ vọng sau lá phiếu
(GDVN) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước đã được công bố. Quốc hội đã thể hiện vai trò cơ quan quyền lực cao nhất khi thay mặt nhân dân đánh giá mức tín nhiệm của những chức danh do mình bầu chọn.

Ông Vũ Mão: "Quốc hội và Chính phủ sẽ làm gì sau lấy phiếu tín nhiệm?"

Ông Vũ Mão: "Quốc hội và Chính phủ sẽ làm gì sau lấy phiếu tín nhiệm?"
(GDVN) - Ông Vũ Mão – Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội: “Tôi cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm là nhằm tìm ra những điểm hạn chế của những người giữ các chức danh ấy, giúp cho họ vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Đó là ý nghĩa quan trọng nhất, chứ không phải là lấy phiếu xong rồi để đấy, vì như vậy không giải quyết được bản chất của vấn đề”.

Không chấp thuận đề nghị lấy phiếu tín nhiệm ông Vương Đình Huệ

Không chấp thuận đề nghị lấy phiếu tín nhiệm ông Vương Đình Huệ
(GDVN) - Chiều 10/6, Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có ý kiến đề nghị bổ sung danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 3 người đó là: ông Vương Đình Huệ, ông Đinh Tiến Dũng và ông Nguyễn Hữu Vạn. Tuy nhiên đề nghị trên không được chấp nhận vì không đủ điều kiện.

"Không sử dụng thông tin chưa kiểm chứng để đánh giá tín nhiệm"

"Không sử dụng thông tin chưa kiểm chứng để đánh giá tín nhiệm"
(GDVN) - “Đây là việc rất hệ trọng, đồng bào cử tri đang theo dõi và có ý xem Quốc hội làm việc thế nào. Động tác rất đơn giản nhưng ý nghĩa rất quan trọng. Thận trọng, khách quan, công tâm thì sẽ làm việc chính xác… Các vị đại biểu không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đánh giá mức độ tín nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

PTT Nguyễn Thiện Nhân nói về sai phạm trong xây dựng trường lớp

PTT Nguyễn Thiện Nhân nói về sai phạm trong xây dựng trường lớp
(GDVN) - Trong báo cáo giám sát mà Quốc hội đã công bố về sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ, PTT Nguyễn Thiện Nhân đã “giải trình” thêm trước Quốc hội những nội dung có liên quan đến việc thực hiện sử dụng trái phiếu Chính phủ trên lĩnh vực kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở cho giáo viên.