EMagazine

Chuyên gia, nhà khoa học quy tụ bàn giải pháp chuyển đổi xanh, số hóa lĩnh vực Du lịch và Khách sạn

Chuyên gia, nhà khoa học quy tụ bàn giải pháp chuyển đổi xanh, số hóa lĩnh vực Du lịch và Khách sạn

17/04/2026 15:04
Bài và ảnh: Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- Sáng ngày 17/4, tại UNETI diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia “Chuyển đổi xanh, số hóa trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn: Hướng tới phát triển bền vững”.

Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi xanh, số hóa trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn: Hướng tới phát triển bền vững" được Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đồng tổ chức; thể hiện sự gắn kết học thuật giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu để cùng nhau giải quyết những vấn đề của ngành và của đất nước.

Đặc biệt Hội thảo là hoạt động khoa học nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, góp phần khẳng định chặng đường phát triển và những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn trên cả nước.

Trên cơ sở tổng hợp và phân loại các bài tham luận, Ban tổ chức đã phân tổ các nghiên cứu thành 5 nhóm nội dung chính, bao gồm:

1) Tổng quan và chính sách phát triển du lịch bền vững;

2) Chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh;

3) Chuyển đổi xanh trong du lịch và khách sạn;

4) Quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực;

5) Nghiên cứu trường hợp và phát triển du lịch địa phương.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo Khoa học Quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhấn mạnh, nền kinh tế thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững, ngành du lịch toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc cả về mô hình phát triển, phương thức quản trị và xu hướng tiêu dùng của khách du lịch.

Những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng bền vững, thông minh và có khả năng thích ứng cao. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang trở thành hai xu hướng lớn định hình tương lai của ngành du lịch và khách sạn.

gdvn-th-quang.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phát biểu.

Đối với Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực quan trọng của tăng trưởng, đồng thời yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, du lịch ở Việt Nam đã được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành dịch vụ liên quan. Những năm gần đây, nhiều chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch theo hướng bền vững, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ và công nghệ số trong quản lý, quản trị điểm đến cũng như trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch và khách sạn.

Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai, ngành du lịch Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với không ít thách thức. Năng lực chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp du lịch còn hạn chế; việc triển khai các mô hình du lịch xanh và du lịch bền vững chưa đồng bộ; cơ chế, chính sách hỗ trợ chưa thực sự tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi; trong khi đó, chất lượng nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong giai đoạn phát triển hiện nay.

gdvn-th-quang-2.jpg
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và khách sạn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp.

"Quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và xuất phát từ thực trạng phát triển của ngành Du lịch, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Thủ đô phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi xanh, số hóa trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn: Hướng tới phát triển bền vững”.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và khách sạn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành du lịch Việt Nam theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 156 bài tham luận khoa học của các nhà nghiên cứu, đến từ 61 trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và khách sạn trên cả nước. Các bài viết đã được phản biện bởi các chuyên gia, nhà khoa học uy tín. Kết quả có 122 bài được chấp nhận, trong đó có 30 bài được chọn đăng trên Tạp chí khoa học công nghệ. Số lượng và chất lượng các bài tham luận cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học đối với những vấn đề liên quan đến chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong ngành du lịch", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang bày tỏ.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp đã trình bày các báo cáo khoa học, tham luận, cụ thể:

Báo cáo Giải pháp kiến tạo nền tảng số kết nối du lịch xanh và hiệu quả tác động do Tiến sĩ Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trình bày.

gdvn-th-sieu.jpg
Tiến sĩ Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trình bày báo cáo khoa học tại Hội nghị.

Báo cáo Du lịch sáng tạo và công nghiệp văn hóa: Những trụ cột góp phần phát triển nhanh và bền vững do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng - Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghệ Đông Á trình bày.

gdvn-th-l.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng - Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghệ Đông Á trình bày báo cáo.

Báo cáo Du lịch tưởng niệm: Từ lý luận đến thực tiễn tại di tích Nhà tù Hỏa Lò do Tiến sĩ Phạm Thị Bích Thủy - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trình bày.

thu-do-4169.jpg
Tiến sĩ Phạm Thị Bích Thủy - Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội trình bày báo cáo.

Báo cáo Từ du lịch bền vững tới du lịch tái tạo, du lịch xanh và bài học cho phát triển du lịch Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày.

gdvn-tham-luan.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày báo cáo.

Báo cáo Mô hình "kiềng ba chân" trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, số hóa và nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch, hướng tới phát triển bền vững do bà Nhữ Thị Ngần - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội trình bày.

gdvn-c-ng.jpg
Bà Nhữ Thị Ngần - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội trình bày báo cáo.

Báo cáo Kỹ năng số và kỹ năng xanh đối với sinh viên ngành Du lịch và Khách sạn do Thạc sĩ Nguyễn Huy Hòa - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trình bày.

gdvn-th-hoa.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Huy Hòa - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trình bày báo cáo.

Từ các kết quả nghiên cứu được trình bày trong các bài tham luận, có thể thấy rằng quá trình chuyển đổi của ngành du lịch hiện nay đang diễn ra đồng thời trên nhiều phương diện, đặc biệt là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Hai quá trình này không chỉ làm thay đổi mô hình phát triển của ngành du lịch mà còn đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với thể chế, công nghệ và quản trị phát triển điểm đến.

Bên cạnh đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang trở thành hai xu hướng lớn định hình tương lai của ngành du lịch toàn cầu. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển, mà còn là cơ hội để ngành du lịch đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới một nền du lịch phát triển bền vững hơn, có trách nhiệm hơn với môi trường và xã hội.

Để làm rõ hơn những vấn đề này, trong khuôn khổ Hội thảo, các nhà khoa học và đại biểu tập trung thảo luận một số nhóm vấn đề lớn. Chẳng hạn: Thể chế và chính sách cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong du lịch; công nghệ được ưu tiên ứng dụng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh tại Việt Nam; giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các công nghệ số; xây dựng các mô hình phát triển du lịch bền vững phù hợp với điều kiện của Việt Nam; vai trò của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch bền vững…

gdvn-toan-canh.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận 1.
gdvn-topan-canh-2.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận 2.

Thông qua các báo cáo khoa học và thảo luận chuyên sâu, hội thảo góp phần vào việc hoạch định chính sách, đổi mới mô hình kinh doanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quan trọng để tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, hướng tới phát triển ngành Du lịch Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

gdvn-sv.jpg
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang đúc kết, những nghiên cứu được trình bày tại hội thảo hôm nay cho thấy cộng đồng khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp du lịch đang cùng chia sẻ một mối quan tâm chung: làm thế nào để ngành du lịch Việt Nam có thể chuyển đổi thành công trong bối cảnh mới, kết hợp hiệu quả giữa đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại và phát triển bền vững.

"Ban Tổ chức hy vọng rằng những trao đổi học thuật tại hội thảo sẽ góp phần mở ra những cách tiếp cận mới, những ý tưởng mới và những giải pháp thiết thực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang kỳ vọng.

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi xanh, số hóa trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn hướng tới phát triển bền vững":

gdvn-chup-anh.jpg
gdvn-db.jpg
gdvn-tc.jpg
Bài và ảnh: Thi Thi