Cô bé 6 tuổi mắc phải bệnh lùn kỳ lạ

12/10/2011 07:11
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Jessica Ward mắc phải một chứng rối loạn hiếm gặp khiến cô bé tuy đã 6 tuổi nhưng chỉ cao chưa bằng cậu em trai 2 tuổi.
Jessica được xác định mắc phải chứng achondroplasia (người lùn) sau khi sinh 12 tuần, một chứng bệnh gây ra hiện tượng rối loạn phát triển xương, dẫn tới còi cọc không thể phát triển được chiều cao.
Jessica được xác định mắc phải chứng achondroplasia (người lùn) sau khi sinh 12 tuần, một chứng bệnh gây ra hiện tượng rối loạn phát triển xương, dẫn tới còi cọc không thể phát triển được chiều cao.
Các bác sĩ chẩn đoán cô bé sẽ không thể sống qua 1 tuần nữa, nhưng cô bé đã làm lên kỳ tích với bằng chứng là vẫn sống khỏe mạnh tới ngày hôm nay. Nhưng căn bệnh đã khiến cô bé 6 tuổi chỉ cao được 88 cm, chưa bằng chiều cao của cậu em trai 2 tuổi, và dự kiến khó có thể phát triển cao hơn nữa.
Các bác sĩ chẩn đoán cô bé sẽ không thể sống qua 1 tuần nữa, nhưng cô bé đã làm lên kỳ tích với bằng chứng là vẫn sống khỏe mạnh tới ngày hôm nay. Nhưng căn bệnh đã khiến cô bé 6 tuổi chỉ cao được 88 cm, chưa bằng chiều cao của cậu em trai 2 tuổi, và dự kiến khó có thể phát triển cao hơn nữa.
Jessica thường bị bạn bè cùng lớp trêu chọc vì thân thể quá nhỏ bé của mình. Điều đó khiến cô bé rất buồn vì ngoài dáng vẻ nhỏ bé, cô bé rất khỏe mạnh và có trí tuệ phát triển như mọi trẻ em bình thường khác.
Jessica thường bị bạn bè cùng lớp trêu chọc vì thân thể quá nhỏ bé của mình. Điều đó khiến cô bé rất buồn vì ngoài dáng vẻ nhỏ bé, cô bé rất khỏe mạnh và có trí tuệ phát triển như mọi trẻ em bình thường khác.
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)