Con người gửi giun lên khai phá sao Hỏa

01/12/2011 11:43
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Những con giun có nhiệm vụ đi trước thăm dò tác động của môi trường sống lên động vật ở trên sao Hỏa.
Các nhà khoa học Anh đã thành công trong việc đưa một loài giun lên sống tại Trạm vũ trụ quốc tế để kiểm ta khả năng thích ứng với môi trường sống bên ngoài Trái Đất và có kế hoạch đưa chúng lên sao Hỏa sinh sống.

Trong suốt 6 tháng làm nhiệm vụ trên Trạm vũ trụ quốc tế, những con giun đã sinh sản ra 24 thế hệ con cháu và rất khỏe mạnh.
Giun Caenorhabditis elegans được gửi lên vũ trụ phục vụ nghiên cứu
Giun Caenorhabditis elegans được gửi lên vũ trụ phục vụ nghiên cứu
Ngoài ra, việc nghiên cứu cuộc sống trong vũ trụ của loài giun còn giúp các nhà khoa học của Đại học Nottingham làm rõ các tác động của môi trường sống này đối với các nhà du hành trong những chuyến thám hiểm sao Hỏa kéo dài hơn 2 năm như chứng bệnh teo cơ bắp xuất hiện ở những người sống trong vũ trụ quá lâu.

Được biết, giống giun nhỏ được các nhà khoa học Anh đưa lên vũ trụ là loài giun Caenorhabditis elegans. Loài giun này được chọn bởi chúng mang hơn 20.000 gen giống với gen của người và sự vận động của cơ bắp, hệ thần kinh trung ương của chúng cũng có nhiều nét tương đồng với con người.

Tiến sĩ Nathaniel Szewczyk, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: những con giun Caenorhabditis elegans sẽ còn được sử dụng để kiểm tra điều kiện sống trên sao Hỏa - mở đường cho những chuyến di cư của con người trong tương lai tới hành tinh này.

Nguyễn Hường (theo Daily Mail)