Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra vụ HT bị lừa gần 1 tỷ sau cuộc gọi lạ

29/03/2023 16:35
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Làm theo lời kẻ xấu, một hiệu trưởng trường Tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bị lừa gần 1 tỷ đồng.

Chiều ngày 29/3, thông tin với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sự việc một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện bị đối tượng xấu lừa gần 1 tỷ đồng sẽ do công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra.

Theo đơn trình báo của thầy giáo C.V.S (58 tuổi, hiệu trưởng một trường tiểu học, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên), ngày 27/3, thầy S. nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên tổng đài viễn thông, thông báo số thuê bao đang dùng sẽ bị khóa 2 chiều trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa.

Do nghĩ làm lành đạo nhà trường nếu bị khoá số điện thoại sẽ ảnh hưởng đến công việc nên thầy S. đã làm theo dẫn dụ của "nhân viên tổng đài viễn thông”".

Ảnh minh họa. Thông tấn xã Việt Nam

Ảnh minh họa. Thông tấn xã Việt Nam

Khi nghe thông tin cá nhân của thầy S. bị rò rỉ và số điện thoại này đã bị đăng ký tài khoản để phát tán thông tin xấu, thầy S. hốt hoảng làm theo chỉ dẫn của "nhân viên tổng đài” này.

Sau đó, thầy S. đề nghị “nhân viên tổng đài” xóa tài khoản, lập tức đầu dây bên kia bắt đầu nói rằng tài khoản này được đăng ký ở thành phố Đà Nẵng, nếu xóa thì phải có sự thanh kiểm tra của công an địa phương và cho số điện thoại của đội điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để bị hại liên lạc.

Sau khi thầy S. liên lạc với một đối tượng giả mạo công an ở thành phố Đà Nẵng, họ đã sử dụng nhiều chiêu trò để “giăng bẫy” thầy S. Yêu cầu thầy S. nộp tiền vào tài khoản cá nhân và cung cấp các thông tin mã OTP cho chúng.

Họ còn yêu cầu thầy S. giữ bí mật về các giao dịch, cuộc điện thoại với người thân để điều tra, sớm trả lại trong sạch cho thầy S.

Khi thầy S. vay mượn người thân, bạn bè số tiền 965 triệu đồng nộp vào tài khoản cá nhân, nhóm lừa đảo đã rút sạch số tiền trên.

Lúc thầy S. mới ra tiệm cầm đồ cắm xe để lấy số tiền 400 triệu đồng chuẩn bị nộp vào tài khoản thì con gái thầy đã kịp thời can ngăn.

Phát hiện mình đã bị lừa số tiến lớn, thầy S. đã có đơn gửi tới công an huyện Cẩm Xuyên.

Trần Phương