Công chức trúng tuyển bị công an xem lại kết quả học tập, Sở Nội vụ nói gì?

24/10/2018 11:17
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trong số 174 công chức trúng tuyến kỳ thi công chức tại Hải Phòng vừa qua còn 20 trường hợp đang bị công an xác minh tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ.

Ngày 23/10, ông Phạm Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng đã thông tin tới Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về kết quả thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2016.

Còn 20 trường hợp công an đang xác minh

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, kỳ thi tuyển công chức năm 2016 của thành phố Hải Phòng diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5/2018, với tổng số 665 thí sinh đăng ký dự tuyển.

Sau thời gian thi tuyển theo hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn, kết quả có 174 thí sinh đạt điểm trúng tuyển theo quy định.

Ngày 19/6/2018, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra quyết định phê duyệt kết quả với 174 người trúng tuyển.

Ngay sau đó, Sở Nội vụ Hải Phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tới các thí sinh trúng tuyển hoàn thành hồ sơ để làm thủ tục tuyển dụng công chức theo quy định.

Còn 20 trường hợp trúng tuyển kỳ thi công chức tại Hải Phòng đang chờ kết quả xác minh văn bằng, chứng chỉ từ phía công an. (Ảnh: CTV)
Còn 20 trường hợp trúng tuyển kỳ thi công chức tại Hải Phòng đang chờ kết quả xác minh văn bằng, chứng chỉ từ phía công an. (Ảnh: CTV)

Theo ông Phạm Hồng Hà, khi thí sinh đến đăng ký dự tuyển chỉ nộp bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Đến khi thí sinh trúng tuyển phải nộp văn bằng, chứng chỉ (bản gốc) về Sở Nội vụ để sở chuyển cơ quan công an xác minh tính hợp pháp.

“Việc xác minh tính hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ của thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu.

Hồ sơ nào được thì chuyển lại Sở Nội vụ để sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra quyết định tuyển dụng công chức”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, cách đây 2 tuần (khoảng đầu tháng 10/2018 – phóng viên), phía công an đã chuyển 154 hồ sơ thí sinh trúng tuyển đã xác minh xong tính hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ về sở.

Ngay sau đó, Sở Nội vụ đã tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định tuyển dụng công chức.

“Còn 20 trường hợp, hiện nay đang chờ kết quả xác minh văn bằng chứng chỉ từ phía công an Hải Phòng”, ông Hà thông tin.

Công chức trúng tuyển bị công an xem lại kết quả học tập, Sở Nội vụ nói gì? ảnh 2

Giám khảo chấm sai mã đề, thí sinh thi công chức ở Đắk Lắk được tăng gần 68 điểm

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi cụ thể 20 trường hợp còn lại có phải sử dụng chứng chỉ tiếng Anh “có vấn đề” hay không, ông Hà nói chưa nắm được vì đang đợi kết quả xác minh từ phía công an.

Trong khi đó, nguồn tin từ phóng viên đã được cơ quan công an xác nhận, khoảng 20 trường hợp trúng tuyển còn lại có sử dụng một loại chứng chỉ tiếng Anh “có vấn đề”.

Cụ thể, những người này có sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp từ năm 2015.

Hơn nữa, thông tin tới báo chí trước đó, ông Nguyễn Đào Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, khoảng 20 trường hợp trúng tuyển chưa được tiếp nhận do còn phải chờ Công an xác minh xem chứng chỉ tiếng Anh có hợp pháp không.

Một diễn biến khác, ông Đồng Tố Thanh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cho biết, Phòng PA83 Công an Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu làm rõ về hơn chục trường hợp trúng tuyển công chức có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do trường này cấp.

Như vậy, việc ông Hà nói chưa nắm được vì sao 20 trường hợp trúng tuyển còn lại vẫn đang bị công an xác minh tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ là không “ổn”, trong khi ông Hà làm Thư ký Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hải Phòng.

Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng vị lãnh đạo Sở Nội vụ Hải Phòng cố tình che giấu thông tin về 20 công chức trúng tuyển đang bị cơ quan công an xem lại chuyện học tập?

Hợp thức hóa chứng chỉ tiếng Anh?

Trước đây, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177 ngày 30/1/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và  Quyết định 66 ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Đến ngày 24/1/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01 quy định khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ngày 27/10/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn 6089 gửi Bộ Nội vụ về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Sở nội vụ Hải Phòng đang xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ "hợp thức hóa" chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp năm 2015. (Ảnh: Lã Tiến)
Sở nội vụ Hải Phòng đang xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ "hợp thức hóa" chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp năm 2015. (Ảnh: Lã Tiến)

Theo đó, trình độ A theo Quyết định số 177 và trình độ A1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.

Trình độ B theo Quyết định số 177 và trình độ A2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.

Trình độ C theo Quyết định số 177 và trình độ B1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.

Trình độ B2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc; Trình độ C1 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc; Trình độ C2 theo Quyết định số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Mặc dù không nằm trong diện được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nhưng từ năm 2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng lại cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Công chức trúng tuyển bị công an xem lại kết quả học tập, Sở Nội vụ nói gì? ảnh 4

Cấp chứng chỉ tiếng Anh chỉ cần có tiền là đạt, thị trường ngầm bạc tỉ

Ông Đồng Tố Thanh, Hiệu trưởng Trường Cao đằng Cộng đồng Hải Phòng cũng đã thừa nhận việc trường này cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo khung 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo là sai.

Theo ông Thanh, năm 2015 nhà trường đã tự tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vì nghĩ rằng nó tương đương.

Sau khi biết việc cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc chưa đúng, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã chấm dứt cấp chứng chỉ này.

Theo ông Phạm Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã “cầm đèn chạy trước ô tô” khi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc.

“Nếu nhà trường vẫn đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo trình độ A,B,C thì không có vấn đề.

Nhưng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng lại cấp theo khung năng lực 6 bậc đã gây ảnh hưởng đến các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức của Hải Phòng năm 2016”, ông Hà nói.

Do đó, khi cơ quan công an xác minh xong, nếu đúng có chuyện công chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp, sở sẽ có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố.

Cũng theo ông Hà, Sở có hướng xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố sau đó xin ý kiến Bộ Nội vụ để “hợp thức hóa” chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo quy định.

LÃ TIẾN