Đài Loan đột kích tàu cá tình nghi 9 thủy thủ giết thuyền trưởng

28/07/2013 19:20
Nguyễn Hường (nguồn CNA)
(GDVN) - "Chúng tôi sợ họ đã bị giết và bị ném xuống biển", một phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan nói.
Một tàu bảo vệ bờ biển Đài Loan đã đột kích một tàu cá cách bờ hàng ngàn dặm, bắt giữ 9 thủy thủ người Indonesia bị tình nghi giết chết một thuyền trưởng và một kỹ sư trưởng Đài Loan, các quan chức Đài Loan cho biết hôm 28/7.
Tàu tuần tra Đài Loan.
Tàu tuần tra Đài Loan.
Được trang bị súng ngắn và súng trường, 10 cảnh sát biển Đài Loan đã tiến hành cuộc đột kích vào sáng sớm ngày 27/7 khi tàu cá  trên đang di chuyển ở vùng biển cách cực Nam đảo Đài Loan 4.500 hải lý (8.300 km). Cuộc tấn công diễn ra sau khi một chủ sở hữu tàu cá báo cho chính quyền Đài Loan hôm 18/7 rằng 3 ngày qua họ đã không liên lạc được với thuyền trưởng tàu cá của mình. Tàu tuần tra bảo vệ bờ biển Đài Loan đã chặn tàu Te Hung Hsing, 98 tấn. Tuy nhiên, họ đã không thể tìm thấy thuyền trưởng Chen Te-sheng, 55 tuổi, và kỹ sư trưởng Ho Chang-lin, 67 tuổi. Chín thủy thủ trên tàu là người Indonesia đều không tiết lộ về nơi ở của họ. "Chúng tôi sợ họ đã bị giết và bị ném xuống biển", một phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan nói. Chín người Indonesia đang được đưa trở lại Đài Loan để điều tra làm rõ vụ việc.
Nguyễn Hường (nguồn CNA)