Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường chủ động dạy online khi mưa lũ diễn biến phức tạp

15/06/2025 11:09
Mai Đào
Theo dõi trên Google News

GDVN - Sau cơn bão số 1, Sở GD&ĐT và trường học chủ động xây dựng phương án chi tiết hơn để ứng phó thời tiết, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 1, một số địa phương ghi nhận tình trạng mưa lớn gây gián đoạn việc ôn tập cho học sinh lớp 12. Một số sở, trường học đã nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão, đảm bảo việc ôn tập không gián đoạn

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, tại địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng từ cơn bão số 1, thời tiết mưa lớn kéo dài khoảng hơn 1 ngày dẫn đến ngập lụt tại một số địa phương như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và một số vùng nhỏ của thành phố Hội An.

Theo ghi nhận của Sở, về cơ bản, tình hình thời tiết do bão số 1 không gây ảnh hưởng nhiều đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Thời điểm này, học sinh lớp 12 đã hoàn tất chương trình học chính khóa, chủ yếu tham gia các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tại phần lớn trường trung học phổ thông trên địa bàn, công tác ôn tập cho các em vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đối với trường học tại một số địa phương xảy ra ngập lụt đã nêu trên, Sở không ghi nhận hiện tượng nước ngập vào trong trường nên không phát sinh tình trạng dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sau ngập.

Tuy nhiên, trước tình hình mưa lớn và ngập lụt đường đi gây di chuyển khó khăn, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam thông báo cho học sinh tạm nghỉ học khoảng 2-3 ngày (bắt đầu từ ngày 12/6).

z6706002790222-ee566cb2e2480fa38fd3ddac388ab9dc.jpg
Một tiết học tại Trường Trung học phổ thông Hồ Nghinh (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: website nhà trường

Trong khi đó, thầy Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày, song không gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trường học, hệ thống điện và hạ tầng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Do đã quen với tình hình mưa bão hằng năm tại địa phương, giáo viên và học sinh nhà trường đều có tâm thế sẵn sàng, không bị hoang mang hay gián đoạn tinh thần ôn thi. Hiện nay, công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 của trường được thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm, giáo viên hỗ trợ học sinh hoàn toàn miễn phí.

Trong những ngày mưa lớn, để đảm bảo an toàn cho các em, nhà trường đã chủ động cho học sinh lớp 12 tạm nghỉ học trực tiếp trong 2 ngày. Do hệ thống điện không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, thầy và trò nhà trường chuyển sang hình thức học trực tuyến, đồng thời giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà.

Cùng chia sẻ về tình hình thực tế tại địa phương khi ảnh hưởng bởi bão số 1, thầy Hồ Tiến Dương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Thắng (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại địa phương xảy ra mưa lớn, song, việc di chuyển đến trường của học sinh cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều. Nhờ đó, công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 vẫn được duy trì đều đặn, không gián đoạn.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là cơn bão số 1 vừa qua, nhà trường đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho trường học và học sinh. Trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão và luôn trong tâm thế sẵn sàng triển khai những phương án ứng phó.

Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão của trường sẽ tiếp tục được duy trì hoạt động cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết thúc, nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.

thay-duong1.jpg
Thầy Hồ Tiến Dương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Thắng. Ảnh: wensite nhà trường

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho hiện tượng thời tiết bất thường

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông tin: “Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay hiện đang được triển khai theo kế hoạch của Sở đã chuẩn bị từ trước. Cùng với đó, như mọi năm, Sở cũng đã có kế hoạch ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi, việc vận chuyển đề thi và cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như năm nay, đặc biệt sau ảnh hưởng từ bão số 1, Sở dự kiến sẽ đề xuất ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức họp để xây dựng phương án ứng phó chi tiết, kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

Sở cần có kế hoạch cụ thể hơn cho từng điểm thi, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra ngập lụt, cần tính toán phương án di dời, bố trí lại địa điểm thi, cũng như trang thiết bị, vật tư cần thiết đi kèm…

Sở cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát thêm thực tế tại các điểm thi, từ đó lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không bị gián đoạn bởi yếu tố thời tiết bất thường”.

Chia sẻ thêm về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, ông Nguyễn Hoàng Nam cho hay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ bản đã cơ bản hoàn tất. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tham mưu đầy đủ cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan. Đồng thời thành lập Hội đồng thi, phân chia điểm thi và sắp xếp số báo danh cho thí sinh.

Các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và tổ chức kỳ thi đều đã được triển khai đồng bộ. Sở cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số đơn vị trường học để rà soát mức độ sẵn sàng, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Về công tác phối hợp với các đơn vị chức năng, ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh đã có văn bản gửi đến công an, sở y tế và điện lực địa phương nhằm chủ động phương án phối hợp. Theo đó, tại mỗi điểm thi đều có bố trí cán bộ y tế, lực lượng công an bảo vệ an ninh trật tự cả bên trong và xung quanh khu vực thi, đồng thời đảm bảo nguồn điện ổn định trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho hay: “Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, trường luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo duy trì ôn tập và hỗ trợ tổ chức kỳ thi đúng quy định.

Công tác đảm bảo an toàn, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi đúng giờ đang được lên kế hoạch cụ thể, đồng bộ. Tại trường, do hầu hết học sinh đều sinh sống tại khu vực trung tâm, điều kiện đi lại thuận lợi, nên nhà trường không gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức đưa đón.

Tuy vậy, để đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ trong mọi tình huống, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh và thị xã cùng chính quyền các xã nơi học sinh ở để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, nhà trường cũng chủ động trao đổi với phụ huynh nhằm huy động sự phối hợp trong việc đưa đón, theo dõi sát sao lịch trình của các em trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Những lực lượng khác tại địa phương như công an, y tế và đoàn thanh niên cũng đã được huy động, tham gia đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ giao thông xung quanh các điểm thi. Ngoài ra, ban chỉ đạo kỳ thi của thị xã cũng đã làm việc với ngành điện lực để chuẩn bị phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các điểm thi và trong trường hợp xảy ra sự cố, máy phát điện dự phòng đã được bố trí sẵn sàng”.

z6704019151607-7587e432eaf7b7a6d2fcedf16f2cafab.jpg
Học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Ảnh: NTCC

Cùng chia sẻ về công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 trong giai đoạn nước rút, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Thắng bày tỏ: “Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, không ít học sinh lớp 12 có tâm trạng lo lắng do cấu trúc đề thi có nhiều thay đổi.

Nắm được điều này, trong quá trình dạy và ôn tập cho học sinh, trường đã tổ chức nhiều đợt thi thử nhằm giúp học sinh làm quen với định dạng đề thi mới, đồng thời hướng dẫn các em kỹ thuật làm bài, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và củng cố kiến thức. Qua mỗi đợt thi thử, giáo viên và học sinh đều rút ra nhiều kinh nghiệm, từ đó có điều chỉnh phù hợp trong chiến lược ôn luyện.

Bên cạnh việc ôn tập chuyên môn, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức phổ biến quy chế thi, tập huấn những nội dung liên quan đến kỳ thi cho học sinh. Bộ phận tư vấn, hỗ trợ học sinh cũng được nhà trường phát huy vai trò để đồng hành cùng các em trong giai đoạn nước rút. Với sự chuẩn bị từ phía nhà trường, phần lớn học sinh đã dần ổn định tâm lý, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025”.

Theo thầy Hồ Tiến Dương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đang được nhà trường triển khai một cách nghiêm túc và toàn diện. Về chuyên môn, các lớp ôn tập vẫn được duy trì đều đặn nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 12. Song song với đó, những điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi cũng đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo.

Đặc biệt, nhà trường đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời có lưu trữ. Trong điều kiện mất điện khoảng 3-4 tiếng, hệ thống vẫn đảm bảo đủ nguồn ánh sáng và quạt cho các phòng thi, nhất là trong điều kiện ban ngày có nắng. Từ đó, nhà trường có thể để chủ động ứng phó với tình huống mất điện đột xuất.

Hiện nay, nhà trường có nhiều phòng học, trong khi chỉ sử dụng 13 phòng để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó, trường đã bố trí sẵn các phòng dự bị để kịp thời thay thế trong trường hợp một số phòng thi gặp sự cố, không thể sử dụng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh. Trong trường hợp mưa lớn hoặc điều kiện thời tiết bất lợi khiến việc di chuyển của học sinh gặp khó khăn, địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện để các em đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Mai Đào