Đáp trả NATO, Nga triển khai tên lửa Iskander có thể bắn tới Berlin

16/12/2013 13:54
Lê Cường
(GDVN) - Báo Bild của Đức dẫn các nguồn tin an ninh riêng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh triển khai các tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tới một căn cứ gần biên giới Ba Lan.
Tên lửa Iskander-M
Tên lửa Iskander-M

Truyền thông của Đức cho biết căn cứ vào những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy, có một số tổ hợp tên lửa đạn đạn chiến thuật Iskander-M (NATO gọi là SS-26 Stone) được bố trí ở bán đảo Kaliningrad.

Đây cũng là vùng bán đảo của Nga giáp biên giới Ba Lan và một số quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania.

Báo của Đức bình luận rằng đây có thể là khởi đầu của một cuộc chiến tranh Lạnh mới vì đây được xem là hành động của Moscow nhằm chống lại các kế hoạch xây dựng mạng lưới phòng thủ tên lửa ở châu Âu do My và NATO khởi xướng.

Bild nhận định rằng có tể các tổ hợp tên lửa SS-26 này đã được triển khai ở Kaliningrad các đây 12 tháng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin


Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân.

Nó có tầm bắn trong khoảng 500 km, có thể bao trọn bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan, và về lý thuyết nó cũng có thể chạm đến thủ đô Berlin của Đức vì Berlin chỉ cách Kaliningrad 527 km.

Lê Cường