Đưa tin sai sự thật về ĐH HUFLIT, 1 SV bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ

27/07/2023 08:44
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nguyễn Lê Tấn Tài bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ vì phạm vào tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính”.

Ngày 26/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã có đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài phạm vào tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính”, quy định tại điểm a khoản 1 điều 288; điểm b, i và s khoản 1, 2 của điều 36, 51 của Bộ Luật Hình sự.

Sau thời gian xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt Nguyễn Lê Tấn Tài 12 tháng cải tạo không giam giữ, hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm vai trò quản trị, điều hành website, trang mạng xã hội trong thời gian 3 năm khi chấp hành xong hình phạt chính.

Về xử lý vật chứng, tòa đã tuyên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước máy tính xách tay mà Tài đã sử dụng để duyệt, chỉnh sửa và đăng tải bài viết.

Ngoài ra, tòa còn ghi nhận Tài tự nguyện bồi thường số tiền 26.860.0000 do đã gây thiệt hại cho Trường Quân sự Quân khu 7.

Bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài tại tòa (ảnh: CTV)

Bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài tại tòa (ảnh: CTV)

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Tài là sinh viên năm 1 của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Cáo trạng vụ án cho biết, lúc 0h30 ngày 11/1/2023, Tài đã sử dụng máy vi tính xách tay của mình để chỉnh, sửa bài viết do người không rõ lai lịch gửi tới fanpage UEH Confession (Tài là 1 trong những quản trị viên của trang này).

Dù không biết vụ việc, chưa kiểm chứng thông tin, nhưng sau đó, Tài vẫn cho đăng một vụ việc có nội dung hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Đó là : Trung tâm Giáo dục và Quốc phòng An ninh – Trường Quân sự Quân khu 7 lúc 22h30 ngày 10/1 đã xảy ra một vụ nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) bị hiếp dâm.

Bài viết trên fanpage này ngay sau đó đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, chia sẻ, bình luận, gây hoang mang cho cộng đồng dư luận vào thời điểm đó.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 7 cho biết, Tài là một sinh viên đại học, có trình độ về năng lực công nghệ thông tin, có hiểu biết về mạng xã hội, tự nguyện tham gia làm quản trị viên của fanpage nói trên, không có tính vụ lợi, không được trả công.

Dù vậy, Tài vẫn phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trên không gian mạng internet, các nền tảng của mạng xã hội, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, các tiêu chí do ban quản trị fanpage đặt ra.

Việc duyệt, đăng bài thông tin chưa kiểm chứng, bịa đặt và không đúng sự thật, đăng thông tin có yếu tố nhạy cảm, nhiều từ ngữ có tính chất xúc phạm nghiêm trọng đến Trường Quân sự Quân khu 7, Tài đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trong việc làm tổn hại uy tín một nhà trường trong quân đội, gián tiếp xúc phạm đến các quân nhân đang học tập, làm việc ở trường.

Vụ việc này cũng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, uy tín của quân đội. Nguyễn Lê Tấn Tài là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nên phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội và những thiệt hại do mình gây ra.

Tại tòa, bị cáo Tài cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thấy ân hận và mong nhận được sự khoan hồng để có cơ hội sửa sai, tích cực làm những điều có ích cho xã hội.

Việt Dũng