Học sinh lập kế hoạch đánh bom trường học ở Mỹ

18/08/2011 02:07
(GDVN) - Hãng Tampa Bay Online ngày 17/8 cho hay, cảnh sát thành phố Tampa, bang Florida đã bắt giam một thiếu niên có kế hoạch đánh bom trường học.

(GDVN) - Hãng Tampa Bay Online ngày 17/8 cho hay, cảnh sát thành phố Tampa, bang Florida đã bắt giam một thiếu niên có kế hoạch đánh bom trường học, nơi anh ta đã từng bị đuổi học vào năm ngoái.

Jared Michael Cano bị bắt giam chiều ngày 17/8. Buổi trưa cùng ngày, một người giấu tên đã thông báo với cảnh sát rằng Cano đang lập kế hoạch đánh bom trong khuôn viên trường Freedom High School.

Kế hoạch này dự kiến sẽ được triển khai vào ngày 23/8 – ngày học đầu tiên của các trường học tại quận Hillsborough.
 

H
Jared Michael Cano

Cảnh sát đã kiểm tra ngôi nhà, nơi cậu bé 17 tuổi đang sinh sống cùng cha mẹ và phát hiện các dụng cụ thiết bị chế tạo bom (ngòi nổ, thuốc nổ, vỏ kim loại, bộ hẹn giờ). Tại đây, cảnh sát cũng phát hiện một gói cần sa và nhật ký của Cano ghi chép kế hoạch đánh bom sắp tới.

Tampa Bay Online cho biết, Cano đã tính toán vụ đánh bom sắp tới sẽ gây hậu quả có số người thương vong tương đương vụ giết người hàng loạt tại trường phổ thông ở Colombia ngày 20/4/1999.

Khi đó, 2 học sinh của trường này là Erik Harris và Dilan Kliibold đã bắn chết 13 người và làm 23 người khác bị thương, sau đó tự sát.

Hiệu trưởng trường Freedom High School, ông Chris Farkas cho biết, Cano bị đuổi học vào tháng 3/2010. Theo ý kiến của hiệu trưởng, chưa chắc Cano đã thực hiện thành công âm mưu của mình vì trường có lệnh cấm các học sinh bị đuổi thăm khuôn viên trong trường, nếu Cano có mặt nhà trường sẽ có các biện pháp cần thiết.

{iarelatednews articleid='10988,10985,10962,10889,10870,10815,10726,10798,10770,10763,10746,10719,10682,10669,10606,10603,10605,10572'}
Nguyễn Hưng (Theo Lenta)