Giáo sư Nguyễn Anh Trí: Kỳ thị cán bộ ngành Y tế là tội ác

12/02/2020 07:20
Tùng Dương
(GDVN) - Cần có biện pháp mạnh tay với những hành động kỳ thị các cán bộ ngành Y tế chống dịch nCoV và nhiều dịch bệnh khác.

Trong thời gian qua đã xảy ra hiện tượng kỳ thị các cán bộ, y bác sĩ tham gia cứu chữa các bệnh nhân bị nhiễm virus viêm đường hô hấp cấp Corona, họ cho rằng các cán bộ y tế này cũng rất nguy hiểm và là nguồn lây lan dịch bệnh.

Thậm chí họ còn kỳ thị, không tiếp xúc luôn cả với những người thân của những cán bộ ngành y này.

Nhiều chủ nhà trọ không cho các cán bộ ngành y thuê nhà, thậm chí đang thuê rồi họ cũng mời đi nơi khác, hoặc dân cư sinh sống xung quanh không cho họ về nhà, dẫn đến những cán bộ ngành y này cảm thấy bị xúc phạm, việc này gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc cao cả mà họ đang thực hiện.

Với cương vị Đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên Viện Trưởng viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - Giáo sư Nguyễn Anh Trí đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này.

Mời quý vị độc giả theo dõi video:

Tùng Dương