Ngày 28/8, Vòng Chung kết Cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật Quốc tế Cúp Kakegakuen lần thứ 16 - khu vực Việt Nam chính thức diễn ra tại Trường Đại học Đông Á, quy tụ 15 thí sinh xuất sắc nhất từ các trường đại học, trung học phổ thông và trung học cơ sở trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc vòng chung kết, trực tuyến từ Nhật Bản, ông Otsuki Fumitsugu - Giám đốc Ban Giao lưu Quốc tế, Học viện Kake Gakuen, đại diện đơn vị tổ chức Cuộc thi năm nay cho biết: “Cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật Quốc tế cúp Kakegakuen được tổ chức liên tục từ năm 2011. Năm 2026, cuộc thi có sự tham gia của 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thí sinh giành giải Nhất tại 10 khu vực này, bao gồm cả thí sinh giành giải Nhất tại vòng thi khu vực Việt Nam hôm nay sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết quốc tế, dự kiến diễn ra theo hình thức trực tuyến vào cuối tháng 11".

Là hoạt động thường niên do học viện tổ chức, cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật Quốc tế Cúp Kakegakuen là sân chơi học thuật có ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Nhật tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; hướng đến thúc đẩy giao lưu quốc tế, lan tỏa tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, đồng thời tạo cơ hội để thanh niên các khu vực rèn luyện khả năng hùng biện, tư duy toàn cầu và năng lực trình bày quan điểm cá nhân.

otsuki-fumitsugu-7r303678.jpg
Ông Otsuki Fumitsugu - Giám đốc Ban Giao lưu Quốc tế, Học viện Kake Gakuen. Ảnh: NTCC.

Tham dự chương trình, ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng nhấn mạnh: Sức hút của cuộc thi nằm ở sự tham gia đông đảo của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đại học trên toàn quốc. Các em chính là những nhân tài được lựa chọn, những người sẽ tiếp nối hiện tại và dẫn dắt mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai".

Hoan nghênh sự đồng hành của Trường Đại học Đông Á tại cuộc thi năm nay, Tổng lãnh sự Mori cũng nhận định, Trường Đại học Đông Á là ngôi trường có nhiều thành tựu nổi bật trong đào tạo và hỗ trợ việc làm cho sinh viên, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động kết nối ý nghĩa. Việc cuộc thi được diễn ra tại nhà trường là điều vô cùng ý nghĩa và phù hợp.

mori-takero-7r303707.jpg
Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh: NTCC.

Cuộc thi khu vực Việt Nam năm 2026 quy tụ hơn 50 bài dự thi ở vòng sơ khảo, qua đó 15 thí sinh xuất sắc nhất đã giành quyền bước vào vòng chung kết, tranh tài để tìm ra đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế. Với chủ đề “Điều em muốn gửi gắm đến tương lai”, cuộc thi là sân chơi để các bạn trẻ chia sẻ bằng tiếng Nhật những câu chuyện, góc nhìn về giá trị mong muốn lưu giữ, truyền tải đến tương lai.

Các phần dự thi được kỳ vọng không chỉ thể hiện được năng lực ngoại ngữ mà còn cho thấy chiều sâu trong suy nghĩ, khả năng phản biện, tư duy lập luận, kỹ năng trình bày và cách người trẻ nhìn nhận những thay đổi của xã hội.

Thầy Lương Minh Sâm – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đông Á cho biết: “Ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi hùng biện không chỉ nằm ở việc các em sử dụng tiếng Nhật chính xác hay trình bày bài nói tốt. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để mỗi người trẻ tư duy về điều mình muốn truyền tải đến những người đang lắng nghe. Tiếng Nhật không chỉ là một công cụ giao tiếp mà còn là cầu nối để các bạn trẻ Việt Nam chia sẻ suy nghĩ, văn hóa và góc nhìn với bạn bè Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Nói bằng tiếng Nhật, nhưng quan trọng hơn, hãy nói bằng chính suy nghĩ và trái tim".

luong-minh-sam-7r3036454.jpg
Thầy Lương Minh Sâm – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đông Á. Ảnh: NTCC.

Thông qua cuộc thi, người trẻ có thêm cơ hội cọ xát trong một môi trường học thuật có yếu tố quốc tế, nâng cao năng lực tiếng Nhật, kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện và sự tự tin khi trình bày quan điểm trước công chúng. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản và kết nối với cộng đồng những người học tiếng Nhật trong nước và quốc tế.

Kết quả, thí sinh Trần Uyển Chi - Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết quốc tế vào tháng 11. Giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Hân - Trường Đại học Đông Á, giải Ba được trao cho thí sinh Mai Quốc Thái - Trường Trung học cơ sở Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

giai-nhat-7r3079091.jpg
Thí sinh Trần Uyển Chi - Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng giành giải Nhất. Ảnh: NTCC.

Được biết, trong định hướng hội nhập quốc tế, hơn 10 năm qua, Trường Đại học Đông Á đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với hơn 200 đối tác Nhật Bản. Đến nay, hơn 1.500 sinh viên của trường đã được tiến cử sang Nhật Bản theo nhiều chương trình như du học, trao đổi, liên kết đào tạo, thực tập quốc tế và làm việc... Hằng năm, nhà trường cũng phối hợp với các trường đại học, học viện và doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu học thuật và các chương trình kết nối sinh viên, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Năm 2024, tại cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc cup JLAN-Test lần thứ 7, sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Đông Á cũng đã xuất sắc giành ngôi Quán quân và Á quân chung cuộc.

Các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: NTCC.

Các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: NTCC.

Hồng Linh