Cấp 2 Ái Mộ bị tố "om" tiền bảo hiểm y tế: Quận Long Biên đã giao thanh tra

29/06/2021 06:46
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Chủ tịch quận Long Biên cho hay, Quận đã giao vụ việc của trường cấp 2 Ái Mộ cho Thanh tra quận thanh tra.

Liên quan đến vụ trường cấp 2 Ái Mộ bị tố "om" tiền bảo hiểm y tế của học sinh, chiều 28/6, trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo Dục Việt Nam, bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vào cuối tuần vừa rồi, đơn vị nhận được chỉ đạo của Thanh tra Bộ giáo dục về vụ việc này.

"Chúng tôi cũng nhận được đơn tố cáo và hiện đã giao thanh tra, sẽ có kết luận vụ việc khi Thanh tra quận thực hiện xong", vị này nói.

Theo bà Hương cho hay, quyết định thanh tra được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận kí nên bà chưa nắm rõ thời gian kết thúc thanh tra.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, phóng viên có liên hệ với bà Ngô Thị Nga - Hiệu trưởng trường Cấp 2 Ái Mộ và được trả lời rằng Thanh tra Bộ có văn bản chỉ đạo và quận đang tiến hành giải quyết.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, vừa qua phụ huynh của cựu học sinh lớp 9B (gần 50 học sinh) trường Trung học cơ sở Ái Mộ (niên khóa 2016-2020) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc vụ việc trường Trung học cơ sở Ái Mộ thu tiền tiền bảo hiểm y tế của học sinh nhưng không đóng 10 tháng hoặc cả năm.

Theo phụ huynh N.L, năm học 2019-2020, con chị L. học năm cuối cấp 2, trong các khoản đóng góp, vị phụ huynh này đóng hơn 500 nghìn đồng tiền bảo hiểm y tế cho con như những năm học trước đó.

Trường Trung học cơ sở Ái Mộ. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trường Trung học cơ sở Ái Mộ. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Tuy nhiên, sau đó con của chị L. cũng như các bạn khác không được phát thẻ bảo hiểm. Khi mọi người hỏi giáo viên chủ nhiệm thì đều được nói rằng lớp đã nộp cho nhà trường, thẻ bảo hiểm có được mua hay không thì giáo viên không biết.

Chị L. khi cho con đi khám bệnh và khi thanh toán viện phí do chưa có thẻ mới, chị L. đành phải đưa thẻ bảo hiểm của con được đóng vào năm học 2018-2019.

“Bác sĩ kiểm tra thẻ bảo hiểm và nói rằng con tôi chưa được đóng bảo hiểm”, chị L. bức xúc kể.

Chị L. cũng như nhiều phụ huynh khác đành phải “cắn răng” nín nhịn, không dám nêu bức xúc này vì sợ nhà trường “trù dập” học sinh và vì không có tài liệu cụ thể.

“Nhiều người cũng nể giáo viên và đã nhận lại tiền của nhà trường chưa đóng số tháng bảo hiểm cho các con vào cuối tháng 5 vừa qua”, chị L. chia sẻ.

Cũng tương tự như chị L., chị N.H. cho hay, vào tháng 2/2021, con chị bị chóng mặt, khó thở nên chị cho cháu đi làm các xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hà Thành, là cơ sở khám chữa bệnh theo tuyến bảo hiểm của nhà trường mua.

Tuy nhiên, khi thanh toán viện phí, do chưa có thẻ bảo hiểm mới nên chị đưa thẻ của con mua trong năm 2018-2019, thì phía bệnh viện bảo thẻ đã hết hạn.

“Lúc này, tôi đành cắn răng chi trả 5 triệu đồng cho con, nếu có bảo hiểm thì sẽ đỡ được phần nào”, chị H. chia sẻ.

Chị H. nói rằng, chị rất bức xúc ngoài việc đi khám phải chi trả một số tiền lớn, con chị còn không được hưởng quyền lợi đóng bảo hiểm liên tục.

Ngoài lớp 9B, chị H. cũng hỏi 2 phụ huynh tại 2 lớp khác thì được biết, con của họ vẫn được đóng bảo hiểm.

Đến nay, nhà trường đã chuyển tiền cho chị H. 10 tháng bảo hiểm nhưng vẫn thiếu tiền 2 tháng, bởi con của chị không được nhà trường đóng bảo hiểm cả năm.

Các phụ huynh này đặt câu hỏi, nếu như không nhờ việc đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử thì làm sao họ biết con họ dù đóng tiền nhưng không được nhà trường mua bảo hiểm. Nhà trường bảo thất lạc danh sách vậy sao không trả tiền luôn mà đến tháng 5/2021 mới trả lại? Và nếu phụ huynh không phát hiện thì trường có trả lại không hay "ỉm" đúng quy trình?

Quá trình đóng bảo hiểm của phụ huynh khi kiểm tra qua app VssID cho thấy, trường Trung học cơ sở Ái Mộ không đóng bảo hiểm cho con họ vào năm 2020. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Quá trình đóng bảo hiểm của phụ huynh khi kiểm tra qua app VssID cho thấy, trường Trung học cơ sở Ái Mộ không đóng bảo hiểm cho con họ vào năm 2020. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Vào tháng 5/2021, khi các cựu học sinh lớp 9B đã và đang học lớp 10, lúc đăng kí bảo hiểm xã hội điện tử trên app VssID, các phụ huynh phát hiện khoảng 10 em không được đóng bảo hiểm cả năm và số còn lại thì chỉ được đóng bảo hiểm trong 2 tháng là tháng 11 và tháng 12/2020.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, sau khi sự việc bị vỡ lở, các phụ huynh chất vấn nhà trường thì họ được trả lời rằng: “Nhà trường đã thu tiền nhưng bị thất lạc danh sách nên không mua bảo hiểm cho học sinh!”.

Trên tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, ngày 28/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

Đối với nhóm đối tượng học sinh-sinh viên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế của học sinh - sinh viên.

Trả lời Thông Tấn Xã Việt Nam, ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, để triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên năm học 2020-2021 đạt hiệu quả, đảm bảo 100% học sinh - sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, ông cho rằng, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên năm học 2020-2021 trên địa bàn, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng cơ sở giáo dục, phấn đấu 100% về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, về mức hưởng bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên khám chữa bệnh đúng thủ tục quy định sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các trường hợp sau:

Học sinh, sinh viên có mã thẻ bảo hiểm y tế là BT, HN, DT, DK, XD, TS; khám chữa bệnh tại tuyến xã; tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng); có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, đồng thời có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (8.340.000 đồng) thì được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Học sinh, sinh viên có mã thẻ bảo hiểm y tế là TC, CN được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh và được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh đối với mã thẻ HS, SV, TA, TQ, TY, TV.

Mạnh Đoàn