Sở Giáo dục TPHCM nói gì về việc học sinh được GV "thay" điểm giữa học kỳ 2

02/06/2022 15:43
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại diện Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cho biết về trường hợp thay điểm kiểm tra giữa kỳ của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ.

Liên quan đến vụ việc giáo viên thay đổi điểm kiểm tra giữa học kỳ của một lớp 12 ở trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, ngày 31/5/2022, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có ý kiến về vấn đề này.

Một lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở nói rằng, việc thay điểm không thể được thực hiện tùy tiện, mà cần phải có đề nghị của giáo viên, phải thông qua ban giám hiệu nhà trường.

“Nếu muốn xác định cô giáo đó thay thế điểm cho học sinh có đúng quy định không, cần phải xem lại quy định tại nhà trường, cụ thể là Quy chế kiểm tra đánh giá có cho phép làm điều đó hay không? Tổ chuyên môn có cho phép giáo viên làm điều này không?” – Vị cán bộ này nói.

Trong khi đó, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong các văn bản, thông tư theo quy định của pháp luật thì không có văn bản nào cho phép giáo viên được điều chỉnh, thay thế điểm.

Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định thì cho phép nhà trường xây dựng Quy chế kiểm tra và đánh giá. Quy chế này phải được thông qua trong hội đồng nhà trường, có quyết định ban hành thì mới được gọi là đúng quy định.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Về vấn đề này, cô Lý Thị Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp cho hay, do năm học này, ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà học kỳ 1 học trực tuyến, nên khi học sinh đi học lại, nhà trường đã có xây dựng Quy chế kiểm tra đánh giá, có thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.

Năm học này thì học kỳ 1 là học trực tuyến, nên chưa xây dựng lại Quy chế kiểm tra đánh giá học sinh của năm nay. Khi đi học lại, dù thời gian đầu thì dịch vẫn phức tạp, nhưng trường đã thông qua quy chế kiểm tra đánh giá điều chỉnh dành riêng cho giai đoạn sau dịch của năm học 2021-2022.

Theo cô Lý Thị Hồng Thắm, điểm đánh giá là cả quá trình dài học tập của học sinh, nên khi cô V. thay đổi, điều chỉnh điểm mà thầy T.T.T. đã chấm cho học sinh thì cũng đã có báo với ban giám hiệu nhà trường, do thầy T. đã nhập điểm của học sinh lên hệ thống Vietschool.

Trước đó, ngày 26/5, mạng xã hội lan truyền đi rất nhanh thông tin, một lớp 12 của trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp được thay thế điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Hóa học.

Việc thay thế này xuất phát từ việc lớp học nói trên được thay thế giáo viên bộ môn dạy, từ thầy T.T.T. chuyển sang cô H.T.V.

Theo giải thích của Ban Giám hiệu nhà trường, việc thay thế giáo viên giảng dạy tại lớp nói trên, từ thầy T.sang cô V. bắt đầu từ ngày 1/4, là do thầy T.có đơn phản ánh của học sinh và phụ huynh do thầy sử dụng những ngôn từ không phù hợp với môi trường sư phạm.

Như vậy là thời gian thay đổi giáo viên cho đến khi kết thúc năm học còn đến 2 tháng nữa, chứ không phải 2 tuần như mạng xã hội lan truyền thông tin này.

Điểm số của học sinh là cả một quá trình phấn đấu học tập, chứ không phải chỉ trong một thời gian nhất định.

Cô Lý Thị Hồng Thắm lý giải: Lớp 12 mà cô V. dạy thay cho thầy T. các em phần lớn là nữ, chọn lựa tổ hợp xã hội, mà thầy T. lại cho bài kiểm tra giữa kỳ đề khó nên điểm các em thấp.

Chính vì vậy, khi tiếp nhận lớp từ ngày 1/4, cô V. đã cho học sinh làm sơ đồ tư duy hóa học, bài tập trong đề cương để nhằm có thể cải thiện điểm cũ mà thầy T. đã cho các em (các em được cộng thêm vài điểm so với điểm cũ).

Đây là điểm đánh giá giữa kỳ, hệ số 2. Nhà trường khẳng định rằng, việc thay đổi điểm này là đúng quy định, do thời điểm thay điểm cho học sinh là từ 1/4 trở đi, thời gian cô V. đã chính thức giảng dạy ở lớp 12 này, chứ không phải thay đổi trong khoảng thời gian mà thầy T. còn dạy học tại lớp.

Song song đó, học sinh có làm bài tập nghiêm túc, chứ không phải ghi điểm khống cho học sinh.

Việt Dũng