Hà Nội: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn vì không được trả tiền nhậu

13/06/2011 10:20
(GDVN) – Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc một thanh niên bị truy sát trên phố khi trong người “thủ” súng, đạn.

(GDVN) – Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc một thanh niên bị truy sát trên phố khi trong người “thủ” nhiều súng, đạn.

{iarelatednews articleid='4109,3665,3643,3561,2934,2893,2608'}

Tin ban đầu cho biết, khoảng 18h ngày 10/6, tại quán bia hơi ở số 3 ngõ Thanh Miến, phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội), giữa Nguyễn Văn Thảo (SN 1972, trú tại 13 Thanh Miến) và Nguyễn Minh Nhâm (tức Quân Mẩu, SN 1972, trú tại 252/115 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn bột phát. Sau khi uống bia, hai bên tranh nhau thanh toán tiền, Thảo đã hất chiếc bàn vào người Nhâm, hai bên bỏ đi.

Thảo về nhà lấy súng bắn đạn ghém, đến văn phòng cho thuê ô tô của Nhâm ở ngõ Thanh Miến (Đống Đa, Hà Nội) để tìm Nhâm nhưng không gặp. Thảo đã đập vỡ cửa kính văn phòng này cho “bõ tức” rồi bỏ đi.

Khi đến đầu ngõ Thanh Miến, Thảo bị 2 đối tượng đi xe máy đuổi theo, dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, đầu và tay, gây thương tích nặng. Hiện Thảo đang được cứu chữa tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Công an quận Đống Đa đã thu 1 súng bắn đạn ghém, 2 viên đạn. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa đang điều tra, làm rõ vụ án.

Hải Bình