Bị biến dị hiếm gặp, mèo mọc thêm 8 ngón

10/12/2011 09:53
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Trung tâm cứu hộ động vật Milwaukee ở Wisconsin, miền trung nước Mỹ đã tìm thấy một con mèo nhị thể tên là Daniel có tới 26 ngón.
Mỗi con mèo bình thường có 18 ngón chân, 5 ngón ở mỗi chân trước và 4 ngón ở mỗi chân sau. Nhưng mèo Daniel được xác định mắc phải một biến di di truyền hiếm gặp được gọi là polydactylism khiến mỗi bàn chân của nó đều mọc thêm 2 ngón.
Mèo Daniel được tìm thấy tại Milwaukee hôm 1/1/2011 và các nhân viên trug tâm cứu trợ động vật đang giúp đỡ nó tìm kiếm một căn nhà mới.
Hiện Trung tâm này đã quyên góp được khoảng 80.000 USD cho mèo Daniel và hy vọng sẽ tăng lên 120.000 USD vào ngày 23/12 tới để giúp Daniel có thể sống tới cuối đời mà không phải gặp khó  khăn.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)