Diện đẹp và "siêu tiết kiệm" như Nữ hoàng Anh: 5 năm vẫn 1 áo

04/05/2012 21:47
Theo 24h
Nữ hoàng Anh liên tục dùng lại trang phục cũ để tiết kiệm nguồn ngân sách.
liên tục từ năm 2005 đến năm 2010, không dưới 5 lần, Nữ hoàng dùng lại chiếc áo khoác xanh da trời nổi bật.

liên tục từ năm 2005 đến năm 2010, không dưới 5 lần, Nữ hoàng dùng lại chiếc áo khoác xanh da trời nổi bật. 
Nhiều chuyên gia nhận định rằng Nữ hoàng Elizabeth II là một trong những “ẩn số thời trang” đáng kính nể của Vương Quốc Anh. Dù đã bước sang tuổi 83, thế nhưng, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà luôn được ngợi khen bởi gu thời trang, thẩm mỹ tinh tế và sắc sảo của mình.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng Nữ hoàng Elizabeth II là một trong những “ẩn số thời trang” đáng kính nể của Vương Quốc Anh. Dù đã bước sang tuổi 83, thế nhưng, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà luôn được ngợi khen bởi gu thời trang, thẩm mỹ tinh tế và sắc sảo của mình.

Và có người còn đinh ninh rằng bà phải là một người khá chịu chơi và chịu chi cho những “món” thời trang đẹp và xa xỉ nhất.
Và có người còn đinh ninh rằng bà phải là một người khá chịu chơi và chịu chi cho những “món” thời trang đẹp và xa xỉ nhất. 

Tuy nhiên, sự thật là Nữ hoàng đáng kính đã liên tục tái chế đồ cũ. Bà không ngừng lặp đi lặp lại những trang phục cũ trong một thời gian dài, thậm chí từ năm này qua năm khác.
Tuy nhiên, sự thật là Nữ hoàng đáng kính đã liên tục tái chế đồ cũ. Bà không ngừng lặp đi lặp lại những trang phục cũ trong một thời gian dài, thậm chí từ năm này qua năm khác.

Nói có sách, mách có chứng, liên tục từ năm 2005 đến năm 2010, không dưới 5 lần, Nữ hoàng dùng lại chiếc áo khoác xanh da trời nổi bật. Những mốt váy đa sắc như hồng, hồng nhạt, xanh rêu, họa tiết in đều được mặc lại khá nhiều lần.
Nói có sách, mách có chứng, liên tục từ năm 2005 đến năm 2010, không dưới 5 lần, Nữ hoàng dùng lại chiếc áo khoác xanh da trời nổi bật. Những mốt váy đa sắc như hồng, hồng nhạt, xanh rêu, họa tiết in đều được mặc lại khá nhiều lần.

Theo nhiều nguồn tin, khoảng vài năm trở lại đây, Nữ hoàng Elizabeth II đang phải “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu, ngừng các cuộc tu sửa khi nguồn ngân sách hoàng gia trở nên eo hẹp. Và lẽ dĩ nhiên, bà cũng không thể vung tay mua sắm và thay mới trang phục của mình.
Theo nhiều nguồn tin, khoảng vài năm trở lại đây, Nữ hoàng Elizabeth II đang phải “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu, ngừng các cuộc tu sửa khi nguồn ngân sách hoàng gia trở nên eo hẹp. Và lẽ dĩ nhiên, bà cũng không thể vung tay mua sắm và thay mới trang phục của mình.

Mặc dù “tái sử dụng” liên tục một trang phục qua nhiều năm nhưng có vẻ như lần nào xuất hiện, bà cũng luôn mới mẻ, rạng ngời và khác biệt.
Mặc dù “tái sử dụng” liên tục một trang phục qua nhiều năm nhưng có vẻ như lần nào xuất hiện, bà cũng luôn mới mẻ, rạng ngời và khác biệt.

Bà là một trong những “tấm gương” tiêu biểu cho cách tiêu dùng thời trang thông minh và tiết kiệm đối với thần dân Vương quốc Anh cũng như các tín đồ thời trang trên thế giới.
Bà là một trong những “tấm gương” tiêu biểu cho cách tiêu dùng thời trang thông minh và tiết kiệm đối với thần dân Vương quốc Anh cũng như các tín đồ thời trang trên thế giới.

Mặc dù “tái sử dụng” liên tục một trang phục qua nhiều năm nhưng có vẻ như lần nào xuất hiện, Nữ hoàng cũng luôn mới mẻ, rạng ngời và khác biệt.
Mặc dù “tái sử dụng” liên tục một trang phục qua nhiều năm nhưng có vẻ như lần nào xuất hiện, Nữ hoàng cũng luôn mới mẻ, rạng ngời và khác biệt. 
Biểu tượng thời trang thế giới?
Biểu tượng thời trang thế giới? 
Theo 24h