Hiệu trưởng mắng giáo viên "thần kinh có vấn đề" và dọa cho "thân bại danh liệt"

14/09/2019 06:55
Hưng Long
(GDVN) - Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc để làm rõ đơn tố cáo của cô giáo bị hiệu trưởng xúc phạm nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo chưa xử lý theo đúng quy định.

Ngày 10/9, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã lập Tổ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Phạm Ngọc Thuần – nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang.

Cô Âu Thị Ngọc Đầy – giáo viên nhà trường tố cáo ông Thuần có hành vi nói cô Đầy “thần kinh có vấn đề”, mỉa mai chuyên môn, hăm dọa, uy hiếp và nói sẽ cho cô Đầy “thân bại danh liệt”.

Giấy mời của Thanh tra tỉnh Hậu Giang mời cô Âu Thị Ngọc Đầy đến làm việc liên quan đến nội dung tố cáo. (Ảnh: H.L)
Giấy mời của Thanh tra tỉnh Hậu Giang mời cô Âu Thị Ngọc Đầy đến làm việc liên quan đến nội dung tố cáo. (Ảnh: H.L)

Từ đó, có chuyện 4 học sinh tố cáo cô Đầy và tháng 3/2017, ông Thuần đã sửa bản cam kết và tự kiểm, hăm dọa, uy hiếp, xúc phạm cô Đầy viết theo ý ông Thuần.

Nội dung này đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kết luận nội dung tố cáo số 1547/KL-SGDĐT ngày 13/11/2018 nhưng cô Đầy chưa đồng ý.

Hiệu trưởng nói cô giáo “thần kinh có vấn đề” bị khiếu nại
Hiệu trưởng nói cô giáo “thần kinh có vấn đề” bị khiếu nại

Cô Đầy cho rằng, trong các cuộc họp, ông Thuần đã phát ngôn như nêu trên và được cô Đầy ghi âm lại đầy đủ.

Hành vi của ông Thuần là vi phạm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và phải bị xử lý theo quy định.

“Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang lại ban hành Kết luận không xử lý ông Thuần là chưa đúng quy định. Ông Thuần phải bị xử lý kỷ luật đối với công chức”, cô Đầy nói.

Theo quyết định thanh tra, thời gian Tổ xác minh tiến hành làm việc là 10 ngày, kể từ ngày ký quyết định.

Ông Phạm Ngọc Thuần – nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang, nay là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hóa An (huyện Phụng Hiệp).

Hưng Long