Học sinh được học gì ở thành phố giáo dục quốc tế?

04/07/2019 08:24
AN NGUYÊN
(GDVN) - Mục tiêu của IEC Quảng Ngãi là tạo ra môi trường giáo dục đồng bộ, hỗ trợ các khía cạnh phát triển để nuôi dưỡng học sinh đầy đủ yếu tố theo phương châm 5H.

Mô hình thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi do Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) làm chủ đầu tư được các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đánh giá là dự án tiên phong, khác biệt tại Việt Nam.

Vậy học sinh sẽ được học gì tại thành phố giáo dục quốc tế?

Đào tạo thế hệ công dân toàn cầu

Chia sẻ về môi trường học tập tại thành phố giáo dục quốc tế, ông Alexander Hoyte – Tổng Hiệu trưởng hệ thống UKA (hệ thống trường liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông) nói:

IEC Quảng Ngãi chú trọng đào tạo nên những công dân toàn cầu. Ảnh: AN
IEC Quảng Ngãi chú trọng đào tạo nên những công dân toàn cầu. Ảnh: AN

“Hiện nay, thông qua xu hướng toàn cầu hóa, các quốc gia đang trở nên gần nhau hơn. Vì vậy, giáo dục đa ngôn ngữ chính là tương lai của các nước thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Học sinh đa ngôn ngữ là học sinh của tương lai, vượt trội về mọi kỹ năng nhất là tư duy phân tích.

Thế giới đang thay đổi và mang theo đó rất nhiều cơ hội trong tương lai. Các thế hệ bác sĩ, nhà khoa học, nhà phát minh tương lai sẽ chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay như hiện tượng trái đất nóng lên”.

Triết lý giáo dục 5 chữ H của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng
Triết lý giáo dục 5 chữ H của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng

Theo ông Alexander Hoyte thì IEC (hệ thống thống giáo dục quốc tế) được xây dựng lên nhằm mục đích giúp đỡ và chuẩn bị hành trang kiến thức, kỹ năng cho thế hệ tương lai  với đội ngũ giáo viên và học sinh đậm chất quốc tế.

“IEC cung cấp chương trình tiếng Anh hoàn toàn tại nhãn trường SNA (Trường Tiểu học và Trung học Bắc Mỹ), tại UKA (Trường quốc tế học viện Anh quốc), học sinh sẽ được học các lớp: Toán, Khoa học, ngoại ngữ hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng các tiết học theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra học sinh còn được theo học các lớp đào tạo thực hành tại Hệ thống Trường Hội nhập quốc tế iSchool cùng các lớp tiếng Anh tăng cường được giảng dạy bởi giáo viên người bản xứ”, vị Tổng Hiệu trưởng hệ thống chia sẻ thêm.

Nuôi dưỡng học sinh theo phương châm 5H

Thừa hưởng toàn bộ triết lý giáo dục nhân bản của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, mục tiêu lớn nhất của IEC Quảng Ngãi là tạo ra môi trường giáo dục đồng bộ và hỗ trợ các khía cạnh phát triển để nuôi dưỡng học sinh đầy đủ các yếu tố theo phương châm 5H, bao gồm:

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thành lập Ban đảm bảo chất lượng giáo dục
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thành lập Ban đảm bảo chất lượng giáo dục

Heart (Yêu thương, quảng đại) - Head (Khôn ngoan, sáng suốt) - Hand (Năng lực vượt trội) - Health (Sức lực dồi dào) - Human (Con người toàn diện về Tâm - Trí - Lực).

“Có thể nói IEC là mẫu hình trường học hạnh phúc, an toàn, trường học sáng tạo, giúp học sinh đạt được nhiều giá trị vượt trội. Trong đó, tình thương yêu, kỹ năng - giá trị sống được đề cao.

Các phẩm chất, năng lực độc đáo, khác biệt riêng của từng em học sinh được khơi dậy.

Sự tôn trọng, tự tin, năng lực sáng tạo và thích ứng với các tình huống của cuộc sống được bồi đắp và phát triển hàng ngày”, ông Phạm Văn Hùng - Tổng Hiệu trưởng IEC Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành IEC Quảng Ngãi, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo - Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cho hay:

“Căn nguyên ra đời của IEC Quảng Ngãi là sự gặp gỡ, bắt nguồn từ những chuyến đi.

Hy vọng rằng những học sinh đi ra từ IEC Quảng Ngãi cũng sẽ là con người của những chuyến đi.

Ước mong từ IEC, những cánh chim đại bàng tung cánh bay đi muôn phương để làm rạng danh quốc gia và dân tộc”.

Ngoài những chương trình mang đặc trưng riêng của từng phân khúc, tất cả hệ thống giáo dục của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đều được triển khai những chương trình giáo dục mang tính toàn diện và ưu việt, tạo cho học sinh – sinh viên nền tảng năng lực nhân bản và toàn cầu.

AN NGUYÊN