Nga sẽ trang bị tên lửa hành trình Kh-102?

09/08/2012 14:20
Theo Đất Việt
Interfax dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov tuyên bố, cuối năm 2012, Không quân Nga đưa vào trang bị tên lửa hành trình thế hệ mới.
Theo ông Sukhorukov, các nhà thiết kế đã thử nghiệm tên lửa mới hai lần và đều đạt kết quả tốt. “Trong tháng 8/2012, chúng tôi sẽ phóng hai lần nữa và đưa vào trang bị”, ông này nói.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Sukhorukov không tiết lộ kiểu loại tên lửa và tính năng kỹ chiến thuật.

Không quân Nga đang trang bị tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-555 (khác nhau về tầm bắn và khối lượng đầu đạn, có khả năng bay với tốc độ đến 920 km/h).

Chúng nằm trong thành phần vũ khí các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kh-102.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kh-102.

Trước đây, Nga từng tuyên bố kế hoạch đưa tên lửa hành trình Kh-102 vào trang bị.

Tên lửa này có tốc độ đến 970 km/h. Đồng thời, các tên lửa này được trang bị các hệ thống hiệu chỉnh quỹ đạo theo địa hình và có thể bay ở độ cao tối thiểu rất thấp.

Cuối tháng 3/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tuyên bố, Không quân Nga sẽ nhận được tên lửa hành trình không đối đất mới có tầm bắn xa.

Cũng theo ông Sukhorukov, Nga đang nỗ lực triển khai các công việc chế tạo tên lửa vượt âm. Dự kiến, kế hoạch thử nghiệm đầu tiên trong phạm vi dự án này tiến hành trước cuối năm 2012.

Tháng 8/2011, tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật cũng công bố bắt đầu chế tạo tên lửa có thể đạt tốc độ gấp 12-13 lần tốc độ âm thanh.

Trong quá khứ, Liên Xô cũng nỗ lực nghiên cứu tên lửa vượt âm. Những năm 1970 họ đã chế tạo tên lửa thử nghiệm dựa trên mẫu đạn tên lửa tổ hợp phòng không S-200. Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đã đạt được tốc độ gần 6.000km/h (khoảng Mach 5).

Theo một số nguồn tin, dự án vẫn được tiếp tục phát triển dưới mật danh Kholod-2. 
Theo Đất Việt