Nhật Bản nghiên cứu chế tạo radar chống tàng hình mới siêu mạnh

20/07/2013 06:47
Đông Bình
(GDVN) - Radar FPS-7 sẽ được nâng cấp về tính linh hoạt, phạm vi trinh sát độ nhạy cảm phản ứng, tập trung theo dõi các hòn đảo tây nam chống TQ.
Radar FPS-5 theo dõi tên lửa đạn đạo của Nhật Bản
Radar FPS-5 theo dõi tên lửa đạn đạo của Nhật Bản

Tân Hoa xã vừa có bài viết cho rằng, vào 10 giờ sáng ngày 19 tháng 7/2013, Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc tổ chức cuộc họp báo tại Bắc Kinh, chính thức công bố "Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ 2012" và "Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản 2012".

Trong "Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản 2012", Trung Quốc cho rằng, để tăng cường lực lượng theo dõi và răn đe trên biển, tập trung cho ngăn chặn nước ngoài xâm lược đảo đá, ngoài tăng cường triển khai radar FPS-5 ở Okinawa, Nhật Bản còn tăng tốc nghiên cứu chế tạo radar chống tàng hình thế hệ mới FPS-7.

Radar FPS-7 mới sẽ lần đầu tiên áp dụng công nghệ ăng ten radar phân tán, so với radar kiểu cũ thì nó được nâng cấp mới về tính linh hoạt, phạm vi trinh sát và độ nhạy cảm trong phản ứng, được Nhật Bản coi là trang bị mang tính trụ cột để theo dõi duyên hải, đặc biệt là "các hòn đảo tây nam" trong tương lai.

Năm 2012 Nhật Bản khởi động nghiên cứu 2 loại trang bị mới, một là nghiên cứu phát triển ngư lôi mới để thay thế cho ngư lôi Type 89 hiện có của tàu ngầm Nhật Bản, hai là nghiên cứu thiết bị định vị thủy âm (sonar) có thể thay đổi độ sâu, để tăng cường năng lực trinh sát biển sâu, nâng cao trình độ tác chiến săn ngầm.

Đồng thời, Nhật Bản tiếp tục tăng cường nghiên cứu máy bay không người lái mới, mua 2 hệ thống tên lửa đất đối hạm Type 88 để tăng cường năng lực chống hạm.

Tàu khu trục lớp Akizuki do Nhật Bản chế tạo
Tàu khu trục lớp Akizuki do Nhật Bản chế tạo

Tháng 3 năm 2012, tàu khu trục thông dụng lớp 5.000 tấn mới Akizuki và tàu ngầm Kenryu lớp 2.900 tấn bắt đầu đi vào hoạt động, trong đó tàu Akizuki là chiếc đầu tiên trong 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Akizuki được chế tạo theo kế hoạch mới nhất của Nhật Bản, nổi tiếng là có năng lực phòng không ưu việt và tính thực dụng tổng hợp, 3 chiếc khác (Teruzuki, Suzutsuki và Fuyuzuki) lần lượt bắt đầu đi vào hoạt động trong các năm 2013 và 2014.

Tàu ngầm Kenryu lại là tàu ngầm thứ tư của Nhật Bản trang bị hệ thống AIP (động cơ không phụ thuộc vào không khí), giống như tàu Hakuryu đưa ra năm 2012, có năng lực cơ động dưới nước và năng lực ẩn náu xuất sắc.

Căn cứ vào ngân sách năm 2012, Nhật Bản còn có kế hoạch chế tạo mới 1 tàu sân bay trực thăng lớp 19.500 tấn, để thay thế cho tàu khu trục Shirane lớp Shirane nghỉ hưu vào năm 2016.

Về máy bay hải quân, năm tài khóa 2012 là năm Lực lượng Phòng vệ Biển mua sắm máy bay trực thăng vận tải/quét mìn MCH-101 có số lượng nhiều nhất (3 chiếc), hơn nữa cũng đã tăng máy bay trực thăng săn ngầm SH-60K.

Ngoài ra, Nhật Bản tiếp tục xây dựng hệ thống phòng không phòng thủ tên lửa. Căn cứ vào ngân sách quốc phòng năm 2012, Nhật Bản chi 4,1 tỷ yên tăng mua tên lửa đất đối không Patriot-3, đồng thời tích cực phát triển trang bị dò tìm tia hồng ngoại nhằm vào tên lửa hành trình mới.

Năm 2012, Nhật Bản tiến hành nâng cấp đối với 2 tàu khu trục Aegis lớp Atago, tăng cường trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cho tàu, đồng thời Nhật-Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác phát triển tên lửa đánh chặn SM-3BlockIIA cho tàu khu trục Aegis, năm 2012 đã hoàn thành thử nghiệm mô phỏng hệ thống, làm công tác chuẩn bị cuối cùng cho phóng thử.

Tàu ngầm thông thường AIP Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường AIP Nhật Bản
Máy bay trực thăng vận tải-quét mìn MCH-101 Nhật Bản
Máy bay trực thăng vận tải-quét mìn MCH-101 Nhật Bản
Máy bay trực thăng săn ngầm SH-60K Nhật Bản
Máy bay trực thăng săn ngầm SH-60K Nhật Bản
Hệ thống tên lửa Patriot-3 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Hệ thống tên lửa Patriot-3 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Đông Bình