Những tiếp viên xinh đẹp ở nhà hàng Triều Tiên

14/03/2012 12:08
Theo Vnexpress
Với các các tiếp viên xinh đẹp và món ăn truyền thống đặc sắc, nhà hàng "Hoa hải đường Bình Nhưỡng" đem đến cho các thực khách một không khí rất Triều Tiên giữa lòng châu Âu.
Tại châu Á, có khá nhiều nhà hàng Triều Tiên mở cửa, nhưng nhà hàng Triều Tiên mới khai trương ở Amsterdam, Hà Lan, là quán đầu tiên kiểu này ở châu Âu.
Tại châu Á, có khá nhiều nhà hàng Triều Tiên mở cửa, nhưng nhà hàng Triều Tiên mới khai trương ở Amsterdam, Hà Lan, là quán đầu tiên kiểu này ở châu Âu.
Nhà hàng do nữ giám đốc người Triều Tiên cùng hai doanh nhân người Hà Lan hợp tác điều hành.
Nhà hàng do nữ giám đốc người Triều Tiên cùng hai doanh nhân người Hà Lan hợp tác điều hành.
Cả nhà hàng gồm 9 người cả nhân viên và giám đốc. Trong bữa ăn, các nữ nhân viên xinh đẹp thường hát tặng thực khách những bài hát truyền thống Triều Tiên.
Cả nhà hàng gồm 9 người cả nhân viên và giám đốc. Trong bữa ăn, các nữ nhân viên xinh đẹp thường hát tặng thực khách những bài hát truyền thống Triều Tiên.
Họ mang lại cho thực khách sự ngạc nhiên thú vị khi vừa làm nghệ sĩ biểu diễn vừa phục vụ.
Họ mang lại cho thực khách sự ngạc nhiên thú vị khi vừa làm nghệ sĩ biểu diễn vừa phục vụ.
Các nhân viên của nhà hàng rất xinh đẹp trong trang phục truyền thống. Trên tường của nhà hàng treo tranh ảnh về phong cảnh Triều Tiên.
Các nhân viên của nhà hàng rất xinh đẹp trong trang phục truyền thống. Trên tường của nhà hàng treo tranh ảnh về phong cảnh Triều Tiên.
Sau màn ca hát, một "bông hoa hải đường" mang đồ ăn đến cho khách hàng châu Âu.
Sau màn ca hát, một "bông hoa hải đường" mang đồ ăn đến cho khách hàng châu Âu.
Mỗi khách hàng phải trả 79 EUR cho một lần dùng bữa tại đây.
Mỗi khách hàng phải trả 79 EUR cho một lần dùng bữa tại đây.
Mới khai trương nên nhà hàng chỉ có tổng cộng 9 món ăn trong đó có món ăn truyền thống như mỳ lạnh, cơm trộn.
Mới khai trương nên nhà hàng chỉ có tổng cộng 9 món ăn trong đó có món ăn truyền thống như mỳ lạnh, cơm trộn.
Theo Vnexpress