Thâm nhập xưởng chế biến thịt cá sấu ở Florida, Mỹ

22/09/2011 10:59
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Mỗi năm, riêng tại Florida có hàng ngàn con cá sấu đã bị giết để cung ứng thịt cho thị trường thực phẩm và da để chế túi xách, ví và quà lưu niệm.
Tại Florida, mùa săn cá sấu bắt đầu vào khoảng từ tháng 4-5. Theo thống kê của Ủy ban Bảo tồn sinh vật học bang Florida, năm ngoái, có tất cả 22.447 cá sấu bị giết tại Mỹ..
Tại Florida, mùa săn cá sấu bắt đầu vào khoảng từ tháng 4-5. Theo thống kê của Ủy ban Bảo tồn sinh vật học bang Florida, năm ngoái, có tất cả 22.447 cá sấu bị giết tại Mỹ..
Chỉ trong khoảng 11 tuần săn bắn tự do diễn ra tại Florida đã có 6.000 cá sấu bị giết hại.
Chỉ trong khoảng 11 tuần săn bắn tự do diễn ra tại Florida đã có 6.000 cá sấu bị giết hại.
Hầu hết số cá sấu bị giết hại này đều được đưa tới 34 nhà máy chế biến thịt cá sấu do Chính quyền Mỹ cấp phép để xử lý. Mỗi năm, khoảng 6.000 tấn thịt cá sấu cá sấu đã được bán cho các nhà hàng và người dân.
Hầu hết số cá sấu bị giết hại này đều được đưa tới 34 nhà máy chế biến thịt cá sấu do Chính quyền Mỹ cấp phép để xử lý. Mỗi năm, khoảng 6.000 tấn thịt cá sấu cá sấu đã được bán cho các nhà hàng và người dân.
Thậm chí, cả những con thằn lằn hoang dã cỡ lớn cũng được đưa tới đây để xử lý.
Thậm chí, cả những con thằn lằn hoang dã cỡ lớn cũng được đưa tới đây để xử lý.
Mùa săn cá sấu không chỉ diễn ra sôi nổi ở Florida mà còn ở nhiều vùng khác như Georgia, Bắc Carolina, Alabama, Mississippi, Louisiana và Texas và các bang miền nam khác.
Mùa săn cá sấu không chỉ diễn ra sôi nổi ở Florida mà còn ở nhiều vùng khác như Georgia, Bắc Carolina, Alabama, Mississippi, Louisiana và Texas và các bang miền nam khác.
Thịt cá sấu được xắt nhỏ...
Thịt cá sấu được xắt nhỏ...
... đóng gói và bày bán trong siêu thị.
... đóng gói và bày bán trong siêu thị.
Các phần còn lại của cá sấu được dùng làm vật lưu niệm, giày dép, túi xách và ví da.
Các phần còn lại của cá sấu được dùng làm vật lưu niệm, giày dép, túi xách và ví da.
Nguồn ảnh và nội dung: Tân Hoa Xã.
Nguồn ảnh và nội dung: Tân Hoa Xã.
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)