Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 21/12/2011

21/12/2011 18:34
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Tổng thống Iraq chỉ trích việc bắt phó tổng thống; Năm 2012: Không tận thế; Nhiều nước lên án Ixraen xây các khu định cư .....
1. Ngày 21/12, nhà chức trách Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) cho biết, đã cho tiêu hủy 17.000 con gà và ngừng nhập khẩu thịt gia cầm sống trong vòng 21 ngày sau khi kết quả xét nghiệm xác 3 gia cầm (1 gà và 2 chim hoang dã) cho kết quả dương tính với chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm H5N1.(SGFP/AFP)
2. Hôm nay (21/12), Trực thăng cứu hộ của Nga đã chấm dứt hoạt động tìm kiếm 39 nạn nhân mất tích trong vụ giàn khoan dầu bị lật xuống biển Okhotsk ở vùng Viễn đông thuộc Nga. Trong khi đó, hai chiếc tàu và một chiếc máy bay An-74 hiện vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm của mình, tuy nhiên hy vọng tìm thấy người sống sót hầu như đã cạn trong thời tiết băng giá.(Thanh niên/AFP)
3. Ngành y tế Pháp hôm nay, đã khuyến cáo 30.000 phụ nữ nên tháo túi ngực giả bằng silicone đã cấy ghép sau khi có một số trường hợp tình nghi ung thư vì túi ngực giả của hãng Poly Implant Prothese (PIP) của Pháp. Hiện đã có 2000 đơn kiếu kiện được gửi lên thành phố Marseille, gần nơi PIP đặt trụ sở và cuộc điều tra hình sự đã được bắt đầu đối với hãng PIP.(NLĐ/AFP)
4. Ngày 20/12, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp giữa các đảng phái chính trị nước này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát, sau khi Phó tổng thống Tariq al-Hashimi bị truy nã do nghi ngờ dính líu tới khủng bố. Phó tổng thống Hashimi tuyên bố "sẵn sàng ra hầu tòa" với điều kiện vụ việc được xét xử tại khu tự trị của người Kurd.(Tuổi trẻ/AP)
5. Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ hôm nay khẳng định rằng, thế giới không hề đối mặt với nguy cơ bị tận diệt trong năm 2012. Cùng ý kiến với Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ, Nhà thiên văn học Don Yeomans cũng tuyên bố rằng: “Mọi người cứ ngủ yên vào ngày được cho là tận thế 21/12/2012”. Nhà khoa học này cũng đã đưa ra những dẫn chứng khoa học đểchứng minh điều này.(NLĐ)
6. Ngày 21/12, Ai Cập tổ chức bầu cử Hạ viện bổ sung của đợt hai. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong hai ngày 21 và 22/12 tại 9 trên 27 tỉnh, thành trong cả nước. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy lực lượng Hồi giáo tiếp tục giành thế áp đảo với tỷ lệ phiếu bầu cho đảng Tự do và Công lý (PLJ) thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo là 39%, đảng Hồi giáo Al-Nour 30%.(Vietnamplus)
7. Hạ viện Mỹ hôm nay, đã bác bỏ kế hoạch gia hạn cắt giảm thuế và trợ cấp cho những người thất nghiệp do Thượng viện Mỹ vừa thông qua cuối tuần trước. Theo các chuyên gia phân tích thì sự việc này là một bế tắc chính trị mới ở Washington và dịp lễ giáng sinh năm nay là một kỳ nghỉ buồn cho cả Quốc hội và Chính phủ Mỹ.(VOV)
8. Ngày 20/12, cảnh sát Malaixia cho biết, một chiếc xe buýt chở 30 khách du lịch từ Brunây đã bị mất lái, đâm vào cây ven đường ở Sabah (Malaixia), làm 6 người thiệt mạng. Ngay sau đó các nhân viên cứu hỏa và y tế đã có mặt ở hiện trường đưa những người bị nạn đi cấp cứu và đập lửa chiếc xe.(TTX/Tin tức)
9. Ngày 21/12, các nước Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha  đã ra tuyên bố chung lên án Ixraen tiếp tục xây dựng nhà định cư tại các vùng đất chiếm đóng và các hành động tấn công của người định cư nhằm vào người Palextin. Bốn nước cũng yêu cầu chính phủ Ixraen hủy bỏ các kế hoạch xây nhà định cư, đồng thời có các biện pháp mạnh để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo và người Palextin.(Tin Tức/AFP)
10. Chính quyền Philippines hôm nay, đã cảnh báo về mối đe dọa dịch bệnh tại các trung tâm sơ tán đông đúc, sau khi trận lụt lịch sử tại miền Nam nước này làm hơn 1000 người thiệt mạng và hàng trăm người đang mất tích. Chính phủ Philipines cũng cho biết, có khoảng 44.000 người mất nhà cửa và đang sống tạm tại các trung tâm cứu trợ tạm thời.(VOV/AFP)

Đình Phương (Tổng hợp)