Xem cảnh chó mẹ nuôi 2 "sư hổ" con bị mẹ bỏ rơi

23/05/2011 04:17
(GDVN) - Đặt 2 chú sư hổ vào một chuồng chó mẹ, chó mẹ và 2 "cún con" vui vẻ đón nhận hai thành viên mới.

(GDVN) - Khu bảo vệ động vật hoang dã Vinh Thành tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã cho giao phối thành công một sư tử đực với 1 cá thể hổ Đông Bắc cái. 4 chú sư hổ con ra đời, nhưng chỉ có 2 con sống sót.

Chú sư hổ con đùa giỡn với người anh em mới
Chú sư hổ con đùa giỡn với người anh em mới

Ngày 13/5 vừa qua những nhân viên, cán bộ chăm sóc động vật hoang dã Vinh Thành vô cùng mừng rỡ khi Hoa Hoa - tên cá thể hổ cái Đông Bắc quý hiếm vừa sinh sản thành công 4 chú hổ sư con. Tuy nhiên do sức đề kháng yếu, 2 con đã chết sau đó, 2 chú sư hổ sống sót gồm một đực, một cái.
 
Hổ mẹ không ngó ngàng gì tới 2 con
Hổ mẹ không ngó ngàng gì tới 2 con

Tuy nhiên sau vài ngày, mẹ hổ tự nhiên không thèm đếm xỉa đến hai đứa con, "kết quả mối tình" với sư tử. Nó bỏ mặc và kiên quyết không cho hai chú sư hổ con bú sữa.
Các nhân viên đã đặt 2 chú sư hổ vào một chuồng chó mẹ, chó mẹ và 2 "cún con" vui vẻ đón nhận hai thành viên mới. Ngày ngày, hai chú sư hổ vẫn đang lớn lên dưới bầu sữa của mẹ chó và có hai người anh em khác loài cùng nô đùa, ai nhìn cũng thích.
 
{iarelatednews articleid='2374,2882,2354,2757,2356,2423,2359'}Hồng Thủy (theo CCTV)