Không để giáo viên nào trong khu chấm thi tốt nghiệp bị nhiễm Covid-19

12/07/2021 06:05
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu không được để giáo viên nào trong khu chấm thi tốt nghiệp bị nhiễm Covid-19.

Ngày 11/7, chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố, Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Vũ Đức Đam đã có những lưu ý đối với thành phố về công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Báo cáo về công tác chấm thi này, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện nay, các thầy cô giáo, cán bộ chấm thi đều đã được xét nghiệm, đảm bảo kết quả âm tính với Covid-19 mới được vào khu chấm thi.

Hình ảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: TTBC)

Hình ảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: TTBC)

Các phòng thi đảm bảo yêu cầu giãn cách 10 người/phòng, không tạo áp lực về mặt thời gian đối với giáo viên, không giao tiếp trong quá trình nghỉ giải lao, ăn uống, quá trình bàn giao bài thi, bài chấm…cũng được đảm bảo về khoảng cách, khử khuẩn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu, công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần được tính toán, sắp xếp thời gian phù hợp để không làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 chung của cả thành phố.

Đối với công tác chấm thi, Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Vũ Đức Đam lưu ý, thành phố không áp lực về mặt thời gian, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn đối với dịch bệnh, không được để một giáo viên nào trong khu vực chấm thi bị nhiễm Covid-19.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho khoảng 87.000 bài thi của thí sinh.

Để hoàn thành công tác này đúng thời hạn, thành phố đã điều động khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào công tác này. Các công tác về cơ sở vật chất, ấn phẩm, ấn chỉ…đã được Sở Giáo Dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ.

Việt Dũng