Những mốc thời gian học sinh cần nhớ sau khi kết thúc thi tuyển vào lớp 10

03/06/2018 18:00
Phương Linh
(GDVN) - Theo dự kiến, ngày 13/6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của các thí sinh.

Ngày 3/6, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, dự kiến, trong ngày 13/6, thành phố sẽ công bố kết quả điểm thi của các thí sinh.

Nói về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và không có sự cố nào xảy ra.

Ông Lê Hoài Nam (áo xanh) thông tin về diễn biến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: P.L)
Ông Lê Hoài Nam (áo xanh) thông tin về diễn biến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  (ảnh: P.L)

Cho tới nay, qua báo cáo nhanh từ các điểm thi, chưa ghi nhận thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi. 

Gần 550 học sinh Sài Gòn vắng ngày đầu thi tuyển sinh vào lớp 10

Có tổng cộng hơn 550 học sinh bỏ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà chưa rõ lý do, trong đó có 48 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên.

Số thí sinh vắng nhiều nhất là ở môn Toán, ít nhất là môn Ngữ Văn.

Ngày 14/6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn vào 10 chuyên, và ngày 10/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào các lớp 10 bình thường.

Ngay sau khi công bố điểm thi, thí sinh đã có thể nộp đơn phúc khảo, không hạn chế số môn và điều kiện, không thu phí.  Thời gian nhận phúc khảo cho đến hết ngày 15/6.

Phương Linh