Thông điệp ý nghĩa của hiệu trưởng trường Marie Curie nhân ngày khai giảng

05/09/2020 10:34
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 5/9, cùng với 23 triệu học sinh cả nước, hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội đã cùng bước vào lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Thay vì cả trường được dự lễ khai giảng năm học 2020 - 2021, chỉ có học sinh khối 6 trường Marie Curie, Hà Nội được tham dự trực tiếp.

Toàn bộ học sinh tham dự lễ khai giảng của trường Marie Curie đều phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19.

Thầy Nguyễn Xuân Khang- Hiệu trưởng trường Marie Curie cho biết, năm học 2020 vô cùng đặc biệt giữa bối cảnh đặc biệt của dịch bệnh COVID-19. Trong 8 tháng đầu năm học sinh chỉ học khoảng 3 tháng, còn 5 tháng được nghỉ để phòng chống dịch.

Thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết, năm học 2020- 2021 nhà trường phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa dạy tốt, học tốt vừa phòng dịch hiệu quả. (ảnh: Thùy Linh)

Thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết, năm học 2020- 2021 nhà trường phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa dạy tốt, học tốt vừa phòng dịch hiệu quả. (ảnh: Thùy Linh)

Theo thầy Khang, lễ khai giảng năm nay nhà trường đã tổ chức thành "3 điểm cầu", trong đó khoảng 400 học sinh dự trực tiếp, một điểm cầu theo dõi lễ khai giảng trên lớp học và số học sinh nghỉ ngày thứ 7 sẽ cùng phụ huynh theo dõi qua Livestream.

"Như mọi năm các em học sinh đều tập trung dự lễ khai giảng nhưng năm nay dịch bệnh COVID-19 nên nhà trường đã chủ động làm tất cả các biện pháp chống dịch. Tại nhà ăn giữ chế độ an toàn thực phẩm, khử trùng xe đưa đón học sinh hằng ngày.

Học sinh có biểu hiện ho, khó thở, sốt báo cho giáo viên chủ nhiệm. Ra khỏi nhà các con đều phải mang khẩu trang. Nhà trường cũng chuẩn bị thêm dụng cụ y tế để học sinh có thể rửa tay thường xuyên...", thầy Khang nói.

Thầy Nguyễn Xuân Khang đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021 (ảnh: Thùy Linh)

Thầy Nguyễn Xuân Khang đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021 (ảnh: Thùy Linh)

Tại lễ khai giảng, thầy Khang gửi gắm thông điệp tới giáo viên toàn trường cùng các em học sinh và phụ huynh rằng: "Năm học 2020 - 2021 chỉ thật sự an toàn khi tất cả chúng ta được tiêm chủng vắc-xin ngăn ngừa Covid-19. Tuy nhiên, việc này cần có thêm thời gian.

Vì lẽ đó, năm học này, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ kép - vừa dạy tốt, học tốt vừa phòng, chống dịch có hiệu quả. Chỉ khi đảm bảo an toàn sức khoẻ thì mới dạy được, học được.

Cả nước vẫn đang gồng mình chống dịch.

Mỗi ngày đến trường lúc này đều không dễ dàng. Hãy trân quý từng ngày, từng giờ thầy trò được ở bên nhau trong sự bình an!

Năm học 2020 - 2021 sẽ là năm học phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng!

Tôi kêu gọi mọi người chung sức, đồng lòng, đoàn kết để đẩy lùi dịch Covid-19!".

Thùy Linh