Góc ảnh: Những nụ cười trở lại với tuyển Việt Nam

26/11/2012 06:30
Lan Chi (tổng hợp)
(GDVN) - Những nụ cười đã trở lại với các học trò của HLV Phan Thanh Hùng trong buổi tập chiều qua sau trận hòa thất vọng trước Myanmar ngày ra quân.
Chiều qua, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên sau trận hòa thất vọng trước Myanmar trong ngày ra quân...
Chiều qua, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên sau trận hòa thất vọng trước Myanmar trong ngày ra quân...
Bỏ lại tất cả những nỗi buồn và thất vọng sau lưng, các tuyển thủ Việt Nam bước vào buổi tập với không khí hết sức vui vẻ.
Bỏ lại tất cả những nỗi buồn và thất vọng sau lưng, các tuyển thủ Việt Nam bước vào buổi tập với không khí hết sức vui vẻ.
HLV Phan Thanh Hùng chủ yếu cho các học trò của mình tập thả lỏng...
HLV Phan Thanh Hùng chủ yếu cho các học trò của mình tập thả lỏng...
Sau đó là chia đôi đội hình đá đối kháng.
Sau đó là chia đôi đội hình đá đối kháng.
Không khí buổi tập của tuyển Việt Nam tràn ngập những tiếng cười.
Không khí buổi tập của tuyển Việt Nam tràn ngập những tiếng cười.
Cũng trong buổi tập chiều qua, các tuyển thủ Việt Nam đón sự trở lại của HLV thể lực Dylan Kerr sau thời gian phải nhập viện vì sức khỏe yếu.
Cũng trong buổi tập chiều qua, các tuyển thủ Việt Nam đón sự trở lại của HLV thể lực Dylan Kerr sau thời gian phải nhập viện vì sức khỏe yếu.
Công Vinh là người tập năng nổ nhất trong chiều qua.
Công Vinh là người tập năng nổ nhất trong chiều qua.
Đội trưởng Minh Đức, người mắc nhiều sai lầm nhất trong trận hòa trước Myanmar.
Đội trưởng Minh Đức, người mắc nhiều sai lầm nhất trong trận hòa trước Myanmar.
Minh Đức cũng đã lên tiếng nhận lỗi trong buổi tập chiều nay: “Việc để hòa trong trận ra quân là một kết quả khá thất vọng, đặc biệt khi người mắc lỗi chính là tôi. Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua, và tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở những trận đấu sắp tới.”
Minh Đức cũng đã lên tiếng nhận lỗi trong buổi tập chiều nay: “Việc để hòa trong trận ra quân là một kết quả khá thất vọng, đặc biệt khi người mắc lỗi chính là tôi. Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua, và tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở những trận đấu sắp tới.”
Hậu vệ Âu Hoàn đang bị giãn dây chằng đầu gối trái.
Hậu vệ Âu Hoàn đang bị giãn dây chằng đầu gối trái.
Nên phải tập với giáo án riêng của ban huấn luyện.
Nên phải tập với giáo án riêng của ban huấn luyện.
Gần như chắc chắn Âu Hoàn sẽ không thể thi đấu ở trận gặp Philipines sắp tới.
Gần như chắc chắn Âu Hoàn sẽ không thể thi đấu ở trận gặp Philipines sắp tới. 
HLV Phan Thanh Hùng hỏi thăm tình hình chấn thương của Âu Hoàn.
HLV Phan Thanh Hùng hỏi thăm tình hình chấn thương của Âu Hoàn.
Phan Thanh Hưng và Tấn Tài vui đùa cùng cánh phóng viên sau buổi tập.
Phan Thanh Hưng và Tấn Tài vui đùa cùng cánh phóng viên sau buổi tập.
Với chấn thương rạn xương sườn gặp phải trong trận gặp Myanmar, hậu vệ Đào Văn Phong có thể phải nghỉ thi đấu hết vòng bảng.
Với chấn thương rạn xương sườn gặp phải trong trận gặp Myanmar, hậu vệ Đào Văn Phong có thể phải nghỉ thi đấu hết vòng bảng.
Trường hợp xấu nhất, hậu vệ thuộc biên chế K.Khánh Hòa có thể phải nghỉ thi đấu 3 tuần.
Trường hợp xấu nhất, hậu vệ thuộc biên chế K.Khánh Hòa có thể phải nghỉ thi đấu 3 tuần.
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung động viên Văn Phong.
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung động viên Văn Phong.
Trả lời giới truyền thông sau buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Cầu thủ bị khớp tâm lý, sai số vẫn thường xảy ra ở trận ra quân tại bất cứ giải đấu nào. Tuy vậy, mục tiêu của tuyển Việt Nam rất rõ ràng là giải quyết hai trận đấu còn lại với Philippines và Thái Lan. Tôi xác định chúng ta phải thắng một trong hai trận đấu và trước mắt là có ba điểm trước Philippines. Toàn đội đã xác định từ trước hai trận đấu với Philippines và Thái Lan là khó khăn nhưng mang tính chất then chốt. Đối thủ Philippines có dàn cầu thủ nhập tịch dù vậy, chiến thuật của họ không có gì đặc biệt. Chắc chắn Việt Nam sẽ phải thay đổi lối chơi nếu thời tiết tiếp tục mưa. Chúng tôi đã có bài học kinh nghiệm ở trận gặp Myanmar và sẽ có sự điều chỉnh sao cho hợp lý nhất.”
Trả lời giới truyền thông sau buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Cầu thủ bị khớp tâm lý, sai số vẫn thường xảy ra ở trận ra quân tại bất cứ giải đấu nào. Tuy vậy, mục tiêu của tuyển Việt Nam rất rõ ràng là giải quyết hai trận đấu còn lại với Philippines và Thái Lan. Tôi xác định chúng ta phải thắng một trong hai trận đấu và trước mắt là có ba điểm trước Philippines. Toàn đội đã xác định từ trước hai trận đấu với Philippines và Thái Lan là khó khăn nhưng mang tính chất then chốt. Đối thủ Philippines có dàn cầu thủ nhập tịch dù vậy, chiến thuật của họ không có gì đặc biệt. Chắc chắn Việt Nam sẽ phải thay đổi lối chơi nếu thời tiết tiếp tục mưa. Chúng tôi đã có bài học kinh nghiệm ở trận gặp Myanmar và sẽ có sự điều chỉnh sao cho hợp lý nhất.”
Lan Chi (tổng hợp)