Hàn Quốc đã lên kế hoạch tấn công Bình Nhưỡng?

02/04/2012 20:06
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Chính quyền Hàn Quốc đã thiết lập các nguyên tắc đánh trả đũa Triều Tiên trong trường tình huống giả định rằng Bình Nhưỡng sẽ tấn công thủ đô Seoul.
Theo Yonhap ngày 2/4, chính quyền Hàn Quốc đã thiết lập các nguyên tắc đánh trả đũa Triều Tiên trong trường hợp xảy tình huống giả định rằng Bình Nhưỡng tấn công thủ đô Seoul và các vùng phụ cận.

Lính Mỹ tham gia tập trận chung với Hàn Quốc tại bờ biển Pohang cách Seoul khoảng 370 km ngày 29/3.
Lính Mỹ tham gia tập trận chung với Hàn Quốc tại bờ biển Pohang cách Seoul khoảng 370 km ngày 29/3.

Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ tiến hành một cuộc "trả đũa ngay lập tức" nhằm vào thủ đô Bình Nhưỡng "để tự vệ" nếu xảy ra trường hợp Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Seoul.
Cũng theo lời quan chức cấp cao trên, hiện Hàn Quốc có các tên lửa đất đối đất và tên lửa hành trình có khả năng đánh trúng các vị trí quân sự quan trọng của Triều Tiên, gồm cả các cơ sở hạt nhân và tên lửa. 
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo dự kiến sẽ tiến hành vào khoảng ngày 12-16 tháng 4 tới.
Tuy nhiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản lại cho rằng đây có thể là một vụ thử nghiệm tên lửa đi ngược lại với Nghị quyết của LHQ và các cam kết song phương với Mỹ của Triều Tiên. 
Mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul đã gia tăng căng thẳng trong thời gian gần đây, nhất là sau sự kiện chìm tàu Cheonan năm 2010, cuộc đọ pháo trên đảo Yeonpyeong năm 2011 và gần đây nhất là việc Triều Tiên lên án các binh sĩ Hàn Quốc có hành động bôi nhọ nhà lãnh đạo của quốc gia này.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)