Hậu cấm đỗ xe: Xe cộ vẫn đỗ tràn lan trên phố cấm

17/02/2012 07:00
Cao Nguyên
(GDVN) - Một ngày sau khi Hà Nội thực hiện lệnh cấm trông, giữ xe trên 262 tuyến phố thuộc 9 quận nội thành, tại nhiều phố cấm, xe vẫn đỗ tràn lan.
Người dân vẫn ngang nhiên để xe ở khu vực cấm trên phố Bà Triệu.
Người dân vẫn ngang nhiên để xe ở khu vực cấm trên phố Bà Triệu.
Mặc dù, chủ trương của Thành phố đã được thông báo đến các cơ quan nhưng vi phạm vẫn diễn ra.
Mặc dù, chủ trương của Thành phố đã được thông báo đến các cơ quan nhưng vi phạm vẫn diễn ra.
Xe máy để trên vỉa hè, ô tô đỗ dưới lòng đường ở phố Hàng Mã.
Xe máy để trên vỉa hè, ô tô đỗ dưới lòng đường ở phố Hàng Mã.
Trên phố Hàng Đường...
Trên phố Hàng Đường...
Rất nhiều xe ô tô vẫn để giữa lòng đường, vỉa hè ở phố Quán Sứ.
Rất nhiều xe ô tô vẫn để giữa lòng đường, vỉa hè ở phố Quán Sứ.
Việc cấm để xe ở lòng đường, vỉa hè của 262 tuyến phố đã làm nhiều người dân lúng túng.
Việc cấm để xe ở lòng đường, vỉa hè của 262 tuyến phố đã làm nhiều người dân lúng túng.
Lực lượng công an xử lý các xe vi phạm trong ngày đầu ra quân.
Lực lượng công an xử lý các xe vi phạm trong ngày đầu ra quân.
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhận định: Nhu cầu để xe ở lòng đường, vỉa hè của người dân rất cao.
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhận định: Nhu cầu để xe ở lòng đường, vỉa hè của người dân rất cao.
Chỉ cấm xe đạp, xe máy còn ô tô vẫn để ở lòng đường?
Chỉ cấm xe đạp, xe máy còn ô tô vẫn để ở lòng đường?
Nhiều doanh nghiệp, người dân đang rất khó khăn trong việc bố trí điểm đỗ xe.
Nhiều doanh nghiệp, người dân đang rất khó khăn trong việc bố trí điểm đỗ xe.
Lực lượng cơ quan chức năng đi kiểm tra và xử lý vi phạm.
Lực lượng cơ quan chức năng đi kiểm tra và xử lý vi phạm.
Bất chấp biển cấm, xe vẫn dựng chật kín trên vỉa hè.
Bất chấp biển cấm, xe vẫn dựng chật kín trên vỉa hè.
Cao Nguyên