Hết hạn đăng ký xét tuyển 1 ngày, UBND Thanh Hoá mới giao chỉ tiêu sư phạm

02/08/2023 09:07
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Trường Đại học Hồng Đức được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá giao 135 chỉ tiêu sư phạm theo Nghị định 116.

Đến 17 giờ ngày 30/7 là hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2023, tuy nhiên trước 1 ngày khi hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học kết thúc (ngày 29/7),Trường Đại học Hồng Đức bất ngờ ra thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhóm ngành đào tạo giáo viên vào Trường Đại học Hồng Đức năm 2023.

Thông báo nêu rõ: Đến thời điểm này (tức 29/7), Trường Đại học Hồng Đức chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023 theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Do đó, thí sinh có nguyện vọng học ngành đào tạo giáo viên tại Trường cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng từ HDT (Trường Đại học Hồng Đức - PV) sang các cơ sở giáo dục đại học khác.

Ngày 31/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023 theo Nghị định 116.

Ngày 31/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023 theo Nghị định 116.

Được biết, ngày 31/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023 cho Trường Đại học Hồng Đức. Để làm rõ thông tin về việc tuyển sinh tại Trường Đại học Hồng Đức, chiều ngày 01/8, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với thầy Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường về việc tuyển sinh ngành sư phạm.

Nói về quy trình tuyển sinh, thầy Bùi Văn Dũng cho biết: “Theo Quy định của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu là do các cơ sở giáo dục đại học thực hiện:

Trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp, kết quả kiểm định của cơ sở giáo dục và kết quả tuyển sinh của năm trước liền kề.

Các cơ sở giáo dục đại học tự xác định và công bố chỉ tiêu theo từng trình độ và theo từng lĩnh vực hoặc theo từng ngành.

Riêng, đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu cho từng cơ sở giáo dục đại học.

Năm 2023, Trường Đại học Hồng Đức đã xây dựng, công bố phương án tuyển sinh cho 33 ngành trình độ đại học với 2.600 chỉ tiêu; đồng thời đăng ký và được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu của 14 ngành đào tạo giáo viên là 1.015 chỉ tiêu.

Các thông tin tuyển sinh năm 2023 của Trường được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của trường tại địa chỉ http://tuyensinh.hdu.edu.vn.

Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận, Nhà trường đã có công văn gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, vì trường là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, việc đào tạo phải gắn với sử dụng và tuyển dụng nên cần được sự giao nhiệm vụ của Tỉnh".

Trả lời câu hỏi về việc Nhà trường thông báo điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhóm ngành đào tạo giáo viên đã ảnh hướng như thế nào đến quyền lợi của thí sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết:

“Trên cơ sở đề xuất của Nhà trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao các Sở, ngành liên quan tham mưu xác định ngành, chỉ tiêu để giao cho trường đảm bảo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và sử dụng;

Tuy nhiên, theo Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non thì thí sinh phải kết thúc việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký trước 17h00 ngày 30/7/2023;

Trong quá trình thu nhận đăng ký xét tuyển, tiếp nhận thông tin đề xuất tư vấn tuyển sinh, bộ phận tư vấn của Nhà trường đã có những thông tin để thí sinh có nhu cầu tìm hiểu để đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên biết về dự báo chỉ tiêu đào tạo các ngành giáo viên sẽ giảm và thậm chí rất ít hoặc không có.

Vì đến ngày 29/7/2023, Nhà trường chưa nhận được Quyết định giao nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023 theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Nhà trường đã công bố thông tin để các thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng sang học ngành khác tại Trường hoặc đăng ký học ngành sư phạm ở cơ sở giáo dục đại học khác;

Vì vậy, việc công bố thông tin của Nhà trường là đảm bảo quyền lợi cho các thi sinh.

Việc thông tin của một số phương tiện thông tin đại chúng cho rằng Nhà trường “dừng tuyển sinh các ngành sư phạm” là chưa chính xác, mà đó là chưa có Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo từ Ủy ban nhân dân tỉnh".

Đến ngày 31/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023 cho Trường Đại học Hồng Đức, trước thông tin này, thầy Bùi Văn Dũng cho biết:

“Sau khi có Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023, Nhà trường đã có phương án tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, đó là:

Đối với 05 ngành (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Khoa học Tự nhiên) được giao chỉ tiêu đào tạo theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, Nhà trường thông báo công khai và sẽ thực hiện tuyển sinh theo đúng Đề án, thông báo tuyển sinh đã công bố (sử dụng các phương thức tuyển sinh, tỷ lệ chỉ tiêu dành cho mỗi phương thức để xét tuyển); bên cạnh đó, Nhà trường sẽ dành 15-20% chỉ tiêu của mỗi ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đào tạo để xét tuyển sinh bổ sung từ ngày 07/9/2023.

Bên cạnh đó, những thí sinh trúng tuyển không xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 06/9/2023, Nhà trường sẽ hủy danh sách trúng tuyển và sử dụng chỉ tiêu đó để tuyển sinh bổ sung.

Đối với số chỉ tiêu còn lại và các ngành không được giao nhiệm vụ đào tạo theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, Nhà trường sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để thực hiện tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu xã hội theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Lại Cường