Hiệu trưởng ĐH SP TPHCM: Làm giáo viên, hãy giàu có về tri thức và lòng yêu nghề

08/07/2023 14:50
Kim Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 08/7, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân - thạc sĩ - tiến sĩ hệ chính quy năm 2023.

Tại buổi lễ, 17 nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ; 185 học viên tốt nghiệp thạc sĩ và hơn 2000 cử nhân đã được trao bằng tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào một hành trình mới.

Giáo sư – Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn gửi gắm tới các tân khoa hãy trở thành người làm nghề chân chính, chuyên nghiệp và dám khởi nghiệp, sáng tạo. Ảnh: NTCC

Giáo sư – Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn gửi gắm tới các tân khoa hãy trở thành người làm nghề chân chính, chuyên nghiệp và dám khởi nghiệp, sáng tạo. Ảnh: NTCC

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, Giáo sư – Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm xúc động:Lễ tốt nghiệp năm 2023 và trao bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, xin ghi ơn tất cả những sự hy sinh của các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với chúng ta trong gần 2 năm dịch bệnh, với những trải nghiệm sâu sắc về tình thương, sự quan tâm và tương tác, xin trân quý từng bó rau, gói mì hay cả những lời giảng có cả nước mắt, cả những vết hằn lo âu chống dịch và dạy học…

Xin trân quý và tự hào về cố gắng của tất cả người học tuyệt vời của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh… Xin chia sẻ, xin 1 phút tưởng nhớ tất cả người thân, những người lao động, những ai đã chia tay với chúng ta mãi trong bối cảnh đã qua với biết bao khó khăn và thách thức. Lòng biết ơn đáng quý đến nhường nào, nhất là giờ phút này”.

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn chia sẻ: “Làm công việc mình yêu thích thì gần như cả đời chẳng phải làm nghề nào, với vai trò là người lãnh đạo của trường, tôi đã và đang quyết tâm cùng với đội ngũ của trường sẽ tiếp tục sống và làm việc đúng tinh thần như trên.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân - thạc sĩ - tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NTCC

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân - thạc sĩ - tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NTCC

Ông bà, các bậc cha mẹ, anh chị kính yêu! Chứng kiến các tân khoa của chúng ta đã phải trải qua một chặng đường dài nỗ lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện; tôi xin phép cùng với người thân, tiếp tục hun đúc tinh thần khởi nghiệp của các anh chị em trí thức hôm nay.

Nếu đã có một ý tưởng khởi nghiệp, xin hãy lắng nghe bản thân thêm chút nữa, xin hãy cùng bạn bè nhen lửa sáng tạo, xin hãy mạnh dạn nắm tay thầy cô dù xa – dù gần hay chỉ là tinh thần gắn kết tư vấn; xin hãy nhẹ nhàng, bình tĩnh, thuyết phục, thương lượng cùng người thân để đi đến cùng những gì ta cần, ta muốn.

Nếu bạn nói bạn có thể, bạn sẽ làm được; nếu bạn nói không thể, bạn sẽ chẳng thể làm được là điều tất nhiên.

Chúng tôi biết ơn các bạn nếu các bạn trở thành người làm nghề chân chính, chuyên nghiệp và dám khởi nghiệp, sáng tạo…

Xin tâm sự thêm chút nữa với những tân cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đã và đang hay sắp trở thành nhà giáo. Bạn có biết tại nơi này, chúng ta đã từng bước xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có uy tín, thương hiệu như thế này và còn phấn đấu nhiều hơn nữa… Bởi bạn biết không, từng thế hệ người lao động của nhà trường hiểu rằng chúng ta đang hun đúc cho những nhà giáo tương lai một bản lĩnh, năng lực và cảm hứng nghề giáo.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hun đúc cho những nhà giáo tương lai một bản lĩnh, năng lực và cảm hứng nghề giáo. Ảnh: NTCC

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hun đúc cho những nhà giáo tương lai một bản lĩnh, năng lực và cảm hứng nghề giáo. Ảnh: NTCC

Nếu ai đó bảo rằng bạn có giàu có không khi làm giáo viên, bạn hãy mạnh dạn trả lời rằng bạn giàu về tri thức và lòng yêu nghề, bạn giàu vì đã tạo ra lớp người làm giàu cho đất nước sau này;

Nếu ai đó hay chính bạn còn lo lắng rằng có thể thích ứng với nghề này trong bối cảnh mới, bạn hãy không ngừng rèn luyện kỹ năng nghề theo hướng chất lượng bằng lòng tự trọng, hãy không ngừng đổi thay để sáng tạo trong từng con chữ, lời giảng hay kế hoạch bài giảng có cả rung cảm tận tâm khảm và sự đầu tư của trí tuệ và sự sáng tạo;

Bạn có thể nghiêng xuống hay cuối người với học sinh thấp hơn; bạn có thể nhẹ bớt cái tôi với học sinh thích khẳng định hay thể hiện; bạn cười đủ ấm, đủ nồng khi chỉ cần thấy học sinh mình có dấu hiệu tích cực thay vì chờ điểm số cao; sức sống nhân văn của người Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn khiến bạn biết ơn nghề giáo, nghề đủ làm chúng ta đổi thay và góp phần đổi thay, phát triển người khác.

Trong những năm tháng là người học dưới mái nhà HCMUE, tôi hy vọng cũng là quãng thời gian ý nghĩa nhất và đầy ắp gam màu thú vị nhất với các bạn.

Đó có thể là vất vả, thử thách, nhưng cũng có thể là nụ cười, niềm hạnh phúc lớn lao; đó cũng có thể là sự nghi ngờ ở bản thân và sự lo lắng, trăn trở về tương lai nhưng cũng có thể là sự cam kết tự thân và sự quyết tâm, ý chí để vượt khó; đó có thể là những phút yếu lòng, đuối sức với các kế hoạch bài dạy, tiểu luận, rubric đánh giá hay tỉ lệ chạy đạo văn nhưng cũng có thể là sự bừng tỉnh của bản lĩnh sau những cung bậc thách thức…

Xin hãy biết ơn từng biểu tượng đẹp, từng gương mặt thân quen, từng tầng lầu quen thuộc tại ngôi trường này và hành trình đã qua, xin biết ơn những yêu cầu đầy chất lượng đã làm chúng ta nhìn nhau cười tươi trong ngày hôm nay vì chúng ta đã đi bằng chính đôi chân và khối óc của mình với nguồn cảm hứng vào đời, vào nghề và khẳng định mình…

Đại diện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh biết ơn quý gia đình, người thân, quý thầy cô giáo, viên chức, người lao động, các tổ chức và cá nhân và nhất là rất biết ơn 17 nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ; 185 học viên tốt nghiệp thạc sĩ; 219 sinh viên là cử nhân xuất sắc, thủ khoa các ngành có mặt trong buổi lễ này cũng như gần 2000 người học tốt nghiệp trong năm 2023.

Xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, gia đình các bạn đã quan tâm, tin tưởng, đồng hành cùng với nhà trường để vun đắp trí tuệ, nuôi dưỡng tâm hồn của các bạn, để các bạn vững tâm học tập, nghiên cứu và cùng nhau gặt hái thành tựu đáng tự hào.

Có 185 học viên tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: NTCC

Có 185 học viên tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: NTCC

Xin một lần nữa thành tâm gửi lời cảm ơn đến chính các bạn, những người đã luôn luôn có ý chí phấn đấu, cống hiến và nỗ lực hết mình. Chúng ta đã cùng làm cho Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến nhiều hơn, được tin yêu nhiều hơn, được khẳng định vị thế của mình bằng những thành quả liên tục và không ngừng phát triển suốt thời gian qua.

Các bạn - ngay bây giờ - đã là những người trưởng thành đích thực. Hãy trưởng thành theo cách riêng của chính các bạn. Các bạn hãy sống và làm việc sao cho xứng đáng là một người trưởng thành thực thụ: Không ngừng nâng cao tri thức, chăm chỉ, đoàn kết và biết chấp nhận người khác.

Trong thành công nên khiêm nhường, trong thất bại phải rút tỉa kinh nghiệm mà đi tiếp. Hãy trang bị cho mình lòng tự trọng, có giới hạn cho mỗi việc mình làm, đồng thời luôn bồi đắp kỹ năng mềm, khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh, kiên trì, chịu khó, và đặc biệt xây dựng được thương hiệu cá nhân, được vậy tôi tin rằng dù đi bất cứ nơi đâu, dù làm bất cứ việc gì, các bạn cũng sẽ thành công như cách mà bạn mong đợi.

Hôm nay, lòng biết ơn đã được thực thi bằng những vòng hoa xinh tươi tặng cha mẹ, sự biết ơn có thể là tình cảm được gói ghém trong những chiếc hoa hồng mà chúng ta đã cùng nhau chuẩn bị cả đêm để tặng người thân… Nhưng từ tiếng vọng của trái tim, từ những rung động được soi rọi bởi lý trí, sự biết ơn mà tôi nghĩ đó là hãy biết ơn để sống tốt, để làm nghề chuyên nghiệp, để khởi nghiệp bản lĩnh… là những biểu hiện sâu sắc và đỉnh nhất của lòng biết ơn.

Các tân khoa chuẩn bị đón chào một hành trình mới. Ảnh: NTCC

Các tân khoa chuẩn bị đón chào một hành trình mới. Ảnh: NTCC

Chúng ta sẽ cùng nhau hun đúc cho Hội Cựu người học của trường, chúng ta sẽ nắm tay hay chỉ cần tạo ra những viên gạch bệ phóng để các thế hệ đàn em của trường bước đi, bước xa, hay chỉ cần làm việc thật tốt để tự hào nói rằng chúng ta đã từng tốt nghiệp ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là sự biết ơn đủ lay động mỗi chúng ta tư duy tích cực.

Xin chúc mừng các tân cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… Xin chúng ta hãy biết ơn vì chúng ta đã quá hạnh phúc và còn nhiều hoài bão để tiếp tục cống hiến và phấn đấu trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Lòng biết ơn, chắc chắn sẽ là ngọn lửa đủ để cho bạn biết sống đúng, đủ để bạn sống có bản lĩnh và cũng đủ để bạn sống tốt, sống thành công".

Kim Ngọc