Hành trình trở thành thủ khoa chuyên Sư phạm của nam sinh trường Newton

18/06/2023 06:41
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với 35,75 điểm - Đỗ Hải Nam giành thủ khoa vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2023-2024.

Những ngày qua, Đỗ Hải Nam (lớp 9G0, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton) là nhân vật được cộng đồng mạng tìm kiếm nhiều khi "ẵm trọn" 2 điểm 10 ở bài thi Toán điều kiện và Toán chuyên tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong hơn 6 nghìn thí sinh dự thi, với tổng 35,75 điểm, Đỗ Hải Nam trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 của Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2023-2024.

Trước thành tích này, Hải Nam chia sẻ: “Đến bây giờ em vẫn rất bất ngờ và hạnh phúc vì em không nghĩ là mình đạt được kết quả cao như vậy, nhất là 2 điểm 10 môn Toán”.

Đỗ Hải Nam - cựu học sinh lớp 9 của Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đỗ Hải Nam - cựu học sinh lớp 9 của Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ niềm vui trước kết quả của con trai với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Phan Thu Thuý – mẹ của học sinh Đỗ Hải Nam cho biết: “Giây phút bước ra khỏi phòng thi, gặp tôi ở cổng trường, con nói với tôi là con làm hết đề và chắc chắn sẽ đỗ vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng tôi không nghĩ là con sẽ đạt 2 điểm 10 ở cả 2 bài thi môn Toán, đặc biệt là điểm 10 ở bài thi môn Toán chuyên".

Chị Thuý là người đồng hành cùng Hải Nam trong suốt quá trình học tập, thi cử. Chị kể, trước bất cứ kỳ thi nào, Hải Nam dù ôn luyện rất kỹ nhưng cũng không tránh được tâm lý lo lắng và hơi run khi vào phòng thi.

“Tôi nghĩ, để đạt được điểm 10 bài thi môn Toán chuyên, đòi hỏi thí sinh phải thực sự có năng lực, chỉn chu và cẩn thận, trong khi đó, quá trình thi cử lại nhiều áp lực nên có thể khiến các con khó tránh khỏi những sai sót lúc làm bài. Khi biết con được điểm 10 môn Toán chuyên, tôi rất mừng và cảm thấy tự hào vô cùng vì sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của con nay cơ bản đã được hái quả ngọt”, chị Thuý tâm sự.

Chia sẻ thêm về quá trình ôn thi vào lớp 10 của Hải Nam, chị Thuý cho biết, con không bị căng thẳng hay áp lực quá nhiều. Những bài tập về nhà, Hải Nam sẽ giải quyết nhanh ở trên lớp. Còn ở nhà, con chỉ tập trung học các môn thi vào trường chuyên. Hải Nam cũng không thức khuya, dậy sớm để ôn bài mà luôn biết cách kết hợp hài hòa giữa chơi và học.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 của các trường chuyên năm nào cũng rất cao. Hải Nam tự tạo cho bản thân thử thách và quyết tâm rất cao đó là: chinh phục tất cả các trường trung học phổ thông chuyên của Hà Nội.

"Tôi động viên con ôn tập, làm bài thi bằng tất cả khả năng của mình và cũng không đặt nặng mục tiêu con phải trở thành thủ khoa ở bất cứ trường chuyên nào của Hà Nội. Song, biết tin con giành thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi rất mừng cho con”, chị Thuý chia sẻ.

Cũng theo chị Thuý, Hải Nam có được thành tích đáng tự hào này là nhờ tổng hòa của nhiều yếu tố. Đó là ngoài nỗ lực của bản thân Hải Nam, còn là sự ủng hộ, tạo điều kiện của các thầy, cô giáo Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton để Hải Nam có nhiều thời gian tập trung ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 10 của trường chuyên. Đặc biệt, do Hải Nam cũng là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton nên em có cơ hội học tập, tiếp cận với kiến thức nâng cao, rèn kỹ năng tư duy các dạng đề khó; được học cùng các bạn năng lực tốt, tạo lập được tính cạnh tranh lành mạnh và tâm thế không chủ quan trước mỗi kỳ thi.

Đỗ Hải Nam chụp ảnh cùng mẹ Phan Thu Thúy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đỗ Hải Nam chụp ảnh cùng mẹ Phan Thu Thúy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Thuý kể, thời điểm phát hiện Hải Nam có năng khiếu Toán học là khi em đạt giải Nhì cấp quận Kỳ thi Olympic Toán trên mạng Internet từ năm lớp 3. Sau đó, lắng nghe tâm sự của con, chị Thuý cho Hải Nam đi học thêm các thầy, cô giáo dạy Toán giỏi để nhằm phát huy năng lực tư duy, thổi bùng ngọn lửa đam mê, yêu thích Toán học của Hải Nam.

Điểm mạnh của Hải Nam là có tư duy tốt. Khi xác định được mục tiêu và quyết tâm cao độ, thì dù khó khăn thế nào, Hải Nam nhất định sẽ tìm cách để làm bằng được. Chẳng hạn, trước những môn học mới, nếu yêu thích, em sẽ không ngần ngại dành thời gian để tìm hiểu, và học tốt môn học đó rất nhanh, ví dụ như môn Vật lý.

Chia sẻ về điểm mạnh này, chị Thuý cho biết, đầu năm lớp 9, thể theo nguyện vọng của Hải Nam, ngoài đăng ký lớp học thêm môn Toán, chị Thuý đăng ký lớp học thêm môn Vật lý cho con. Mỗi môn, em chỉ học 2 buổi/tuần.

“Ở các lớp học dưới, Hải Nam chỉ học kiến thức cơ bản môn Vật lý. Đầu năm lớp 9, con mới bắt đầu tập trung nhiều hơn để học môn Vật lý nâng cao với mục đích mở rộng kiến thức, tạo thêm thử thách và tăng cơ hội thi vào lớp chuyên Vật lý của Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hải Nam rất chủ động trong kế hoạch học tập. Tuy nhiên, vì cùng lúc Hải Nam vừa học kiến thức môn Toán và Vật lý nâng cao, sợ con áp lực nên tôi động viên con phải cân bằng mọi thứ, ăn uống đầy đủ và dành thời gian đi chơi, giao lưu bạn bè, để học tập không trở thành gánh nặng đối với con”, chị Thuý chia sẻ.

Trong suốt hành trình cùng con, chị Thuý nhớ kỷ niệm đó là những lần dù trời mưa bão, mùa đông giá rét hay nắng nóng, Hải Nam cũng không bao giờ đòi nghỉ học ở trên lớp hay bỏ 1 buổi học thêm nào. Mỗi khi gặp câu hỏi khó, Hải Nam sẽ cố gắng mày mò để tìm ra cách giải nhanh nhất. Với Hải Nam, khi tìm ra được đáp án của bài Toán, Vật lý "khó nhằn" là một lần em được thăng hoa, sung sướng.

“Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, Hải Nam là người hướng nội nên tôi rất mong con sôi nổi nhiều hơn. Tới đây, khi chuyển cấp, tôi tiếp tục khuyến khích con tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động tập thể của lớp để hài hòa giữa học tập và vui chơi, giải trí, không quá áp lực việc học hành, thi cử”, chị Thuý chia sẻ.

Được biết, Đỗ Hải Nam đang đợi kết quả của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trước đó, Hải Nam đỗ đồng thời lớp chuyên Toán và chuyên Vật lý của Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); giành một suất tuyển thẳng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

Ngọc Mai