Hai mẹ con dùng bếp lò tấn công công an

06/05/2011 10:03
(GDVN) - Lực lượng chức năng công an phường Tân Phú (quận 7, TP.HCM) giải tỏa lấn chiếm lòng đường bị hai mẹ con phụ nữ bán hàng rong dùng bếp lò tấn công.

(GDVN) - Lực lượng chức năng công an phường Tân Phú (quận 7, TP.HCM) giải tỏa lấn chiếm lòng đường bị hai mẹ con phụ nữ bán hàng rong dùng bếp lò và gậy tấn công.

Ngày 6/5, cơ quan công an quận 7 cho biết, vừa lập hồ sơ xử lý đối với Đoàn Thị Mai (39 tuổi, ngụ quận 7) về hành vi “chống người thi hành công vụ” và “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, ngày 5/5, trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7,  Công an phường Tân Phú kết hợp bảo vệ dân phố, trật tự đô thị tiến hành giải tỏa lòng lề đường. Trong lúc tổ công tác thu gom bàn, ghế nhựa của Đoàn Thị Mai buôn bán lấn chiếm lòng lề đường bị bà này và con gái là Nguyễn Ngọc Yến (16 tuổi) dùng 2 bếp lò ném thẳng vào lực lượng đang thi hành công vụ.

Không dừng lại ở đó, bà Mai tiếp tục dùng gậy đập bể máy quay phim của tổ công tác đang ghi hình hành vi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định bà Mai có hành vi chửi bới, nhục mạ tổ công tác.

T. Bình