Một phụ nữ bị tên cướp xe máy đâm sảy thai

09/05/2011 05:58
(GDVN) - Thấy một bà bầu đi xe máy, hai thanh niên đã dùng dao đâm vào lưng để cướp xe máy. Nạn nhân bị trọng thương, chiếc thai cũng bị sảy.
(GDVN) - Thấy một bà bầu đi xe máy, hai thanh niên đã dùng dao đâm vào lưng để cướp xe máy. Nạn nhân bị trọng thương, chiếc thai cũng bị sảy. 
Ngày 9/5, cơ quan Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bắt giữ hai đối tượng Đặng Văn Quỳnh (21 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang), Âu Đức Thoại (21 tuổi, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) về hành vi “cướp tài sản”.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 ngày 7/5, chị Nguyễn Thanh Nhã (23 tuổi, ngụ ở, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) đi xe máy từ chợ về gần tới nhà thì bị Thoại và Quỳnh ép xe sát lề đường. Chị Nhã dừng xe lại thì bị tên Quỳnh rút dao đâm vào lưng nạn nhân. Bị đâm, người phụ nữ bỏ xe chạy. 
Tên Quỳnh dắt xe máy của nạn nhân định tẩu thoát nhưng bị người dân khu vực bắt, giao cho cơ quan công an. Qua lời khai của Quỳnh, Công an huyện Trảng Bom tiếp tục bắt giữ Thoại khi đối tượng đang trốn tại nhà trọ của bạn gái ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).
Riêng chị Nhã, tên cướp đâm vào lưng nên chị đã hỏng thai nhi. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất.
T. Bình