Học sinh Hải Phòng rộn ràng khai giảng năm học mới

05/09/2022 11:52
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng nay (5/9), khoảng 500.000 học sinh các cấp tại thành phố Hải Phòng đồng loạt tham dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Hoà chung không khí rộn ràng, vui tươi chào đón năm học mới, Trường Tiểu học Hải Thành (quận Dương Kinh, Hải Phòng) tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Học sinh Trường Tiểu học Hải Thành (quận Dương Kinh, Hải Phòng) hân hoan chào đón năm học mới (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Tiểu học Hải Thành (quận Dương Kinh, Hải Phòng) hân hoan chào đón năm học mới (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Vũ Thị Kim Vân – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2021-2022 là năm học cũng bị ảnh hưởng lớn vì đại dịch Covid 19 nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thầy và trò nhà trường đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trường tiếp tục được suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối tiểu học quận Dương Kinh, được Uỷ ban nhân dân thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Trong 5 năm qua, Trường Tiểu học Hải Thành được đầu tư xây dựng nhiều công trình với tổng kinh phí trên 30 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Hải Thành (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Hải Thành (Ảnh: Lã Tiến)

Với quan điểm chỉ đạo các tiêu chuẩn xây dựng trường trọng điểm bám sát vào Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng, chính vì vậy khi hoàn thành xong đề án trường trọng điểm, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá để rà soát các tiêu chuẩn, các tiêu chí còn thiếu thì tiếp tục tham mưu bổ sung hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

Trường Tiểu học Hải Thành đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 nhân dịp khai giảng (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Hải Thành đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 nhân dịp khai giảng (Ảnh: Lã Tiến)

Nhà trường đã được đoàn đánh giá ngoài của thành phố về đánh giá đạt Trường chuẩn Quốc Gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Đây là một vinh dự và là điều kiện thuận lợi để thầy và trò nhà trường thực hiện tốt chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, là động lực rất lớn cho thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Trường Tiểu học Hải Thành đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (Ảnh: Lã Tiến)

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Trường Tiểu học Hải Thành đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (Ảnh: Lã Tiến)

Năm 2022-2023, Trường Tiểu học Hải Thành có quy mô 28 lớp với 1.005 học sinh và 48 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Thầy và trò nhà trường sẽ quyết tâm xây dựng trường Tiểu học Hải Thành trở thành ngôi trường thân thiện và hạnh phúc.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền), năm học 2021 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid nhưng tập thể giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, sáng tạo, có ý thức học tập nâng cao trình độ về phẩm chất chính trị, chuyên môn, vì vậy nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An rộn ràng khai giảng năm học mới (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An rộn ràng khai giảng năm học mới (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Chu Văn An đứng thứ Nhất quận về các tiêu chí thi đua, chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của nhà trường tiếp tục dẫn đầu quận và thành phố.

Cô và trò Trường Tiểu học Chu Văn An vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng (Ảnh: Lã Tiến)

Cô và trò Trường Tiểu học Chu Văn An vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng (Ảnh: Lã Tiến)

Nhà trường vinh dự được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng cờ xuất sắc dẫn đầu khối Tiểu học, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen.

Những kết quả nhà trường đạt được chính là sự khẳng định vững chắc cho định hướng phát triển toàn diện, có chiều sâu của nhà trường.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Chu Văn An trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo Trường Tiểu học Chu Văn An trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường (Ảnh: Lã Tiến)

Hòa chung không khí hân hoan của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) khai giảng năm học mới, chào mừng 790 em học sinh khối lớp 6 gia nhập vào Ngôi nhà Lớn Trung học cơ sở Trần Phú.

Năm học 2021-2022, Trường Trung học cơ sở Trần Phú vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của trường tiếp tục được củng cố và nâng cao, luôn đứng trong Top đầu của quận và thành phố.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) nhận cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân thành phố nhân dịp khai giảng (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Trần Phú (quận Lê Chân) nhận cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân thành phố nhân dịp khai giảng (Ảnh: Lã Tiến)

Tại kỳ thi vào lớp 10, trường có 128 em thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Trường có 10 thủ khoa, á khoa tại các trường Trung học phổ thông công lập tại kỳ thi vào lớp 10.

Đặc biệt, nhà trường có 222 học sinh đạt giải trong các kì thi, giao lưu học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia, khu vực các môn văn hóa, năng khiếu, văn nghệ, thể dục thể thao.

Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Trần Phú chỉnh đốn trang phục cho học sinh trước giờ khai giảng (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Trần Phú chỉnh đốn trang phục cho học sinh trước giờ khai giảng (Ảnh: Lã Tiến)

Nhân dịp năm học mới 2022-2023, Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã tặng 3.000 chiếc khăn quàng cho học sinh nhằm tiếp lửa truyền thống, tiếp nối thành công cho học sinh toàn trường.

Tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: CTV)

Nhà trường thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học phổ thông; tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thực hiện nghi lễ chào cờ (Ảnh: CTV)

Học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thực hiện nghi lễ chào cờ (Ảnh: CTV)

Tăng cường việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đẩy mạnh việc dạy và học chương trình tin học theo chuẩn quốc tế MOS; thúc đẩy việc dạy và học ngoại ngữ theo hướng tăng cường ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc;...

Đồng thời bảo đảm an toàn trường học; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền sẵn sàng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 (Ảnh: CTV)

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền sẵn sàng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 (Ảnh: CTV)

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), sau những năm học gián đoạn vì dịch bệnh, thầy và trò nhà trường hân hoan đón một mùa tựu trường đầy ý nghĩa và được dự một lễ khai giảng thật trọn vẹn.

Năm học 2021 - 2022 trường có nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận; cấp thành phố và đã có 15 sáng kiến được công nhận cấp quận; 1 sáng kiến được công nhận cấp thành phố và 1 sáng kiến được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 2 thầy cô vinh dự được nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Cô và trò Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) trong ngày khai giảng (Ảnh: Phạm Linh)

Cô và trò Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) trong ngày khai giảng (Ảnh: Phạm Linh)

Bên cạnh đó, nhà trường giữ vững vị trí trong tốp đầu của quận với chất lượng học sinh đại trà tiếp tục duy trì vững chắc; học sinh nhà trường đã đạt kết quả cao trong nhiều cuộc thi năng khiếu.

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc, nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) phấn khởi dự khai giảng (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) phấn khởi dự khai giảng (Ảnh: Phạm Linh)

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong nhấn mạnh: “Với niềm tin và ý chí, với sự đoàn kết đồng thuận và quyết tâm cao của tập thể cán bộ giáo viên, năm học 2022- 2023, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về giáo dục.

Đồng thời, thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các cấp lãnh đạo và của phụ huynh học sinh”.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, năm học mới 2022-2023, toàn thành phố có khoảng 500.000 học sinh bước vào năm học mới; toàn ngành có khoảng 29.500 thầy, cô giáo.

Trước năm học mới, các cơ sở giáo dục rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học; đầu tư sửa chữa, xây mới các phòng học, nhà công vụ, với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Qua đó, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục, bảo đảm khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm xanh - sạch – đẹp, an toàn đối với giáo viên và học sinh. Ngành đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, bổ sung giáo viên môn tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học đối với những trường còn thiếu nhằm bảo đảm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đạt hiệu quả cao.

LÃ TIẾN