Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế về giáo dục và đào tạo

24/08/2022 12:29
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng đạt được những kết quả khả quan, toàn diện, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục thành phố.

Sáng 24/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Tới dự hội nghị có ông Lê Khắc Nam- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các quận, huyện, các Phòng Giáo dục và đông đảo các trường trên địa bàn.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ( Ảnh: LT)

Các tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ( Ảnh: LT)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: “Ngành giáo dục thành phố vừa đi qua một năm học không hề dễ dàng và có không ít áp lực, nhất là những tuần học ngay sau Tết Nguyên đán.

Thời điểm này dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến cho nỗ lực “trường học mở cửa sẵn sàng” để đón học sinh trở lại tưởng chừng thất bại.

Song, vượt lên tất cả, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, sự vào của các cấp uỷ, chính quyền, sự giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các sở, ngành, mỗi nhà trường, mỗi thầy cô giáo đã duy trì hoạt động dạy học trong điều kiện bình thường mới theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

Tôi xin nhắc lại thời điểm đặc biệt đó để khẳng định rằng: Chủ trương, chỉ đạo đúng đắn, sự quan tâm đầu tư nguồn lực hợp lý; cùng sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành; nhất là lòng tin của xã hội, của cha mẹ học sinh, của học sinh chính là những điều kiện cần để ngành giáo dục thành phố có những kết quả khả quan và khá toàn diện trong năm học vừa qua, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Hải Phòng”.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: LT)

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: LT)

Người đứng đầu ngành giáo dục Hải Phòng cho rằng, năm học 2022-2023 có những cơ hội, thuận lợi lớn.

Đó là, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng cụ thể, sâu sát cả về nguồn lực vật chất, con người, cả về cơ chế, chính sách của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố và sự vào cuộc của các cấp uỷ, chính quyền.

Hơn nữa, dịch bệnh cơ bản được khống chế, các hoạt động giáo dục có thể diễn ra một cách bình thường.

Toàn hệ thống giáo dục đã dần bắt nhịp với những bước đầu của đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Tuy nhiên, toàn ngành vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Khó khăn về nguồn lực, về cơ chế, chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước hết là Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Quá trình xã hội hoá dịch vụ giáo dục chưa thành phố Hải Phòng chưa mạnh, kết quả còn nhỏ bé.

Những thách thức mà mỗi nhà trường, ban giám hiệu, mỗi thầy cô giáo phải thay đổi về chất để thích ứng và làm chủ nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá mới…

Đó cũng là thách thức trước việc ngành giáo dục rất cần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, cha mẹ học sinh.

Tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Hải Phòng

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021 – 2022 (tính đến tháng 6/2022), trên địa bàn thành phố có 827 trường học với 512.016 trẻ mầm non và học sinh các cấp học, bậc học. 203 trung tâm ngoại ngữ, cơ sở ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, tư vấn du học; 217 trung tâm học tập cộng đồng; 04 trường đại học.

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cảng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đó là, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển; từng bước thực hiện việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ở tất cả các cấp học, ngành học.

Các cá nhân nhận bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Ảnh: LT)

Các cá nhân nhận bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Ảnh: LT)

Hải Phòng tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi, nhiều năm liền có học sinh giành được huy chương quốc tế, điểm thi vào đại học trong tốp đầu toàn quốc.

Các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển giáo dục - đào tạo có nhiều đổi mới, nổi bật là cơ chế khuyến khích, động viên đối với học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, giáo viên có thành tích phát hiện, đào tạo học sinh giỏi; chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp; chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Việc triển khai chương trình giáo dục mầm non ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non với chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn được thực hiện tốt. Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm được triển khai sâu rộng và sáng tạo tại các đơn vị giáo dục…

Giáo dục tiểu học được duy trì, ổn định ngày càng phát triển từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục hai mặt được duy trì ổn định, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt môn học, năng lực, phẩm chất ngày càng tăng.

Tỷ lệ huy động số trẻ trong độ tuổi đi học tiểu học đạt 100%; tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99.9%; số học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt tỷ lệ 99,06%; tích cực vận động trẻ em khuyết tật học hòa nhập, duy trì sĩ số học sinh, giảm tỉ lệ lưu ban, không có học sinh bỏ học; 100% học sinh lớp 1, lớp 2 học 2 buổi/ngày để đáp ứng lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giáo dục trung học đã quan tâm giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Tỷ lệ huy động học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,5%;…

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: LT)

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: LT)

Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99,82%; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,58%. Giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, động viên các cơ sở phát huy nội lực, tích cực vận động, làm tốt công tác xã hội hoá để tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng quan tâm đầu tư triển khai. Tổng số các trường đã được đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trên toàn thành phố đạt tỷ lệ 63,6%; hơn 66,2% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công tác chuyển đổi số trong giáo dục và dạy học trực tuyến: Triển khai tốt cơ sở dữ liệu ngành,quản lý văn bản, ký số điện tử. Tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, thực hiện sổ điểm điện tử, học bạ điện tử…

Xây dựng Hải Phòng thành một trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua.

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: LT)

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: LT)

Ông Lê Khắc Nam cho biết: “Năm học 2021-2022, việc đổi mới hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục nâng cao.

Toàn thành phố có 86 học sinh đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, đứng thứ hai cả nước sau Thủ đô Hà Nội.

Thành phố tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thứ hạng điểm thi tốt nghiệp tăng từ thứ 11 của năm 2021 lên xếp thứ 5 toàn quốc năm 2022; đứng đầu toàn quốc về điểm trung bình môn Ngữ văn; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99,82%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,58%.

Ngành đã chú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh, với kết quả nổi bật là có 2.096 học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022”.

Uỷ ban nhân dân thành phố trao cờ của Chính phủ tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cho trường Trung học phổ thông Thăng Long (Ảnh: LT)

Uỷ ban nhân dân thành phố trao cờ của Chính phủ tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cho trường Trung học phổ thông Thăng Long (Ảnh: LT)

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị ngành giáo dục thực hiện các nhiệm vụ trong năm học mới 2022-2023.

Trong đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo; các Nghị quyết của Thành uỷ, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng Hải Phòng là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo; các chương trình, đề án về giáo dục - đào tạo của thành phố đã được phê duyệt.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao bằng khen tặng các đơn vị (Ảnh: LT)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trao bằng khen tặng các đơn vị (Ảnh: LT)

Rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố; thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71 của Chính phủ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc về công tác thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; tiếp tục thực hiện Kế hoạch dạy học tiếng Nhật, tiếng Hàn trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

LÃ TIẾN