Hải Phòng: Quận Hồng Bàng đầu tư gần 200 tỷ “thay áo mới” cho trường học

30/08/2022 06:57
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã đầu tư gần 200 tỷ cải tạo, nâng cấp, xây mới nhiều công trình trường học .

Đến thăm Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vào thời điểm nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng tại khu lớp học 4 tầng để bàn giao cho nhà trường.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Trà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, được sự quan tâm của lãnh đạo quận Hồng Bàng, nhà trường được xây mới khu nhà 4 tầng để thay thế dãy nhà Unicef đầu tư và dãy nhà giáo viên đã xuống cấp nghiêm trọng.

Việc được đầu tư xây mới dãy nhà 4 tầng với 16 phòng học đã giúp nhà trường có đủ 35 phòng học bảo đảm 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự được đầu tư xây mới dãy nhà 4 tầng với 16 lớp học (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự được đầu tư xây mới dãy nhà 4 tầng với 16 lớp học (Ảnh: Lã Tiến)

Nhìn dãy nhà học 4 tầng với 16 phòng khang trang đang trong giai đoạn hoàn thiện, cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Ngô Gia Tự tràn đầy niềm vui.

“Hiện nay, đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các hạng mục cuối để bàn giao công trình trước ngày khai giảng.

Với những phòng học mới được đưa vào sử dụng trong năm học mới này đã giúp nhà trường xóa đi nỗi lo dạy học trong những căn phòng đã xuống cấp nghiêm trọng”, cô Trà chia sẻ.

Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự được xây mới dãy nhà 3 tầng với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự được xây mới dãy nhà 3 tầng với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng (Ảnh: Lã Tiến)

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng), năm 2022, quận tập trung trên 60% nguồn vốn đầu tư công để đầu tư cho giáo dục, tăng cường xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại cho các trường.

Trong năm 2021 và 2022, tổng kinh phí đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp chi cho xây dựng mới, cải tạo sửa chữa hơn 30 công trình trường học lên đến gần 200 tỷ đồng.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cải tạo, sửa chữa tại Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (Ảnh: Lã Tiến)

Đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cải tạo, sửa chữa tại Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (Ảnh: Lã Tiến)

Trong đó có dự án công trình xây mới khu nhà lớp học 4 tầng tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự lên đến 25 tỷ đồng; khu nhà lớp học 3 tầng Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự gần 19 tỷ đồng;

Khu nhà lớp học 3 tầng Trường Tiểu học Bạch Đằng hơn 6 tỷ đồng; dự án cải tạo, sửa chữa tổng thể Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng hơn 12 tỷ đồng; xây mới Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng với tổng mới đầu tư 150 tỷ đồng (trong năm 2022 đầu tư 41 tỷ đồng)…

Các lớp học tại Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn được đầu tư nhiều trang thiết bị mới, đồng bộ (Ảnh: Lã Tiến)

Các lớp học tại Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn được đầu tư nhiều trang thiết bị mới, đồng bộ (Ảnh: Lã Tiến)

Đặc biệt, quận Hồng Bàng là đơn vị đầu tiên quan tâm bổ sung thiết bị dạy học lớp 1,2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho các trường tiểu học, trung học cơ sở với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị hiện đại hỗ trợ các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học.

Bên cạnh đó, các trường chủ động xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Trường Mầm non Trại Chuối được cải tạo, sửa chữa một số phòng học (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Mầm non Trại Chuối được cải tạo, sửa chữa một số phòng học (Ảnh: Lã Tiến)

Hiện nay, toàn quận có 15/32 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, đạt 46,8%, trong đó có 5 trường gồm: Mầm non Quán Toan, Hùng Vương, Tiểu học Hùng Vương, Trung học cơ sở Quán Toan, Bạch Đằng mới được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020, 2021.

Có 10 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia cách đây từ 5-10 năm theo tiêu chí cũ cần được đầu tư, cải tạo, đề nghị công nhận lại theo tiêu chí mới.

Trường mầm non 1 và mầm non Trại Chuối đang tích cực hoàn thiện các điều kiện đề nghị kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn mới vào cuối năm 2022.

Năm học 2021-2022, quận Hồng Bàng có 26/32 trường được công nhận trường học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đạt 81,2%, trong đó có 9/15 trường mầm non công lập, 9/9 trường tiểu học và 8/8 trường trung học cơ sở. Có 5 trường mới đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2020,2021.

LÃ TIẾN