Hơn 1.300 tân sinh viên được đón năm học mới ở làng Đại học Đà Nẵng

11/10/2022 06:32
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dù gặp khó khăn bởi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng các hoạt động dạy, học của nhà trường vẫn đảm bảo và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Ngày 10/10, tại khu đô thị làng Đại học Đà Nẵng (phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và chào đón hơn 1.300 tân sinh viên đã trúng tuyển vào 16 chuyên ngành của Trường.

PGS Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: AN

PGS Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: AN

PGS Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, năm học 2021-2022 chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều hoạt động của nhà trường bị chậm lại.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, thầy trò Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã nhanh chóng thích ứng để vừa đảm bảo kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó có sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng năm 2021”; đạt giải Ba và giải Khuyến khích cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2021; đạt giải Nhất chương trình bình chọn “Câu chuyện không rác” của Liên minh không rác Việt Nam và nhiều giải thưởng khác. Giảng viên của trường đã công bố 130 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, vượt hơn 30% so với năm trước.

“Một điều đặc biệt nữa là năm nay có sự đổi mới phương thức xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian và phương thức, các em học sinh trung học phổ thông chưa quen với cách thức đăng ký trên hệ thống… Các thầy cô đã tổ chức những buổi tư vấn xuyên đêm về tất cả các bước, thủ tục cần thiết cho các thí sinh.

Và kết quả là nhà trường đã hoàn thành mục tiêu tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu. Một số ngành như: công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ cơ điện tử có điểm trúng tuyển trong top 10 trường đào tạo lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật trong cả nước.

Điểm trung bình tuyển sinh của cả trường là 22.5 điểm. Đây là điểm sáng, rất đáng tự hào của nhà trường và là động lực to lớn để toàn thể giảng viên nhà trường thực hiện cam kết chất lượng đào tạo”, thầy Thọ cho hay.

Trong lời gửi gắm, nhắn nhủ đến các bạn tân sinh viên, thầy Thọ nói: "Trường đại học không dành cho những ai không chịu thích nghi, thích ứng thế nên hãy đừng phí hoài thời gian. Hãy bắt đầu ngay vào việc xác định mục tiêu, khám phá khả năng của bản thân để dần vượt lên chính mình.

Các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên, buổi học đầu tiên: Tự giác, chủ động- sáng tạo trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể.

Mỗi bước các em đi, mỗi việc các em làm đều góp phần tạo dựng nên hình ảnh của mái trường thân yêu, nơi nuôi dưỡng ước mơ của các em qua nhiều thế hệ.

Muốn được như thế, các em phải thật sự thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động, tuyệt đối tránh xa các cám dỗ của xã hội. Hãy suy nghĩ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ trước khi có một hành động cụ thể nào đó”.

Nhà trường trao tặng giấy khen cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: AN

Nhà trường trao tặng giấy khen cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: AN

Cũng trong lễ khai giảng, nhà trường đã biểu dương thành tích, trao học bổng trị giá hơn 30 triệu đồng cho hai tân sinh viên là thủ khoa, á khoa trong kỳ tuyển sinh năm học 2022 với điểm tuyển rất cao là 27,3 điểm và 27,0 điểm.

Đồng thời, tặng giấy khen, trao học bổng trị giá 70 triệu đồng cho 16 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện của năm học 2021-2022 của tất cả các ngành. Trao Học bổng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên với tổng giá trị giá hơn 80 triệu đồng.

AN NGUYÊN